Giao lưu tuyên truyền viên giỏi – dân vận khéo TPHCM

Sáng 3-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức liên hoan giao lưu tuyên truyền viên giỏi – dân vận khéo TPHCM năm 2020. Đến dự có các đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy.


Các tuyên truyền viên giỏi chụp hình lưu niệm sáng 3-10
Hội thi Tuyên truyền viên giỏi do Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp tổ chức, nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2020) và 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 – 1-8-2020).

Hội thi diễn ra từ tháng 8 đến cuối tháng 9-2020, từ cấp cơ sở đến cấp cụm thi đua, thu hút trên 2.600 lượt người tham dự. Các tuyên truyền viên đã chọn nhiều nội dung được người dân TP quan tâm. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp trong công tác vận động nhân dân, phát huy vai trò quản lý của chính quyền để khắc phục hành vi không phù hợp với nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa công sở…

Giao lưu tuyên truyền viên giỏi – dân vận khéo TPHCM ảnh 2 Một tiểu phẩm tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 19 của Khu phố 7, phường 13, quận Tân Bình nhận được nhiều cảm tình từ khán giả trong buổi liên hoan giao lưu
Tại liên hoan, Ban Tổ chức đã chọn ra 8 tiết mục xuất sắc nhất ở 8 cụm thi đua. Đó là các bài tuyên truyền về phong trào thi đua Dân vận khéo với nội dung “5 không”; ý nghĩa bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động Người dân không xả rác ra đường và kênh rạch vì TP sạch và giảm ngập nước; tuyên truyền về việc “đã uống rượu bia thì không lái xe”…
Giao lưu tuyên truyền viên giỏi – dân vận khéo TPHCM ảnh 3 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại buổi liên hoan giao lưu. Ảnh: MAI HOA
Phát biểu tại buổi liên hoan, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá, kết quả hội thi là minh chứng rõ nét cho sức sống và tính lan tỏa sâu rộng của phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn TP. Đồng chí đề nghị các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy tiếp tục chỉ đạo tăng cường tuyên truyền sâu rộng về tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ TPHCM.

Đồng thời quan tâm bồi dưỡng, động viên và tạo môi trường để các tuyên truyền viên giỏi làm nòng cốt, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các phong trào thi đua yêu nước..

Đối với 114 thí sinh tuyên truyền viên giỏi, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị cần cập nhật thường xuyên kiến thức, khiêm tốn học hỏi, rèn luyện kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận dụng hiệu quả 12 chữ vàng trong bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

Dịp này, ban tổ chức biểu dương khen thưởng 8 cụm thi đua có thành tích nổi bật, có nhiều đóng góp trong tổ chức hội thi. Bên cạnh đó, ban tổ chức tặng hoa và biểu trưng cho các thí sinh đạt giải Nhất ở 8 cụm thi đua.

Giao lưu tuyên truyền viên giỏi – dân vận khéo TPHCM ảnh 4 Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp khen thưởng các đơn vị, cá nhân tại liên hoan giao lưu
Giao lưu tuyên truyền viên giỏi – dân vận khéo TPHCM ảnh 5 Biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân tại liên hoan giao lưu

5 nội dung thực hiện chủ đề Năm Dân vận khéo:

1-Không để người nghèo, người yếu thế tụt hậu, bị bỏ quên;

2-Không gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp;

3-Không xả rác bừa bãi ra đường phố và kênh rạch;

4-Không vi phạm giao thông đường bộ;

5-Không tụ tập gây rối, ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự an toàn nơi cư trú và trên đường phố.

Tin cùng chuyên mục