Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Armenia

Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Armenia (14-7-1992 - 14-7-2017) đã được tổ chức vào sáng 17-9, tại Hà Nội.

Sáng 17-9, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Armenia thuộc Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức giao lưu hữu nghị kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Armenia (14-7-1992 - 14-7-2017), 26 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Armenia (1991 - 2017) và 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2017).

Tham dự giao lưu có: ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Armenia; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam, bà Raisa Vardanyan; đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Hội Nhà báo Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, hội hữu nghị các nước thuộc khối SNG, cùng đông đảo những người Việt Nam đã từng sinh sống và học tập tại Armenia.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Armenia Nguyễn Văn Thuận nhấn mạnh: Ngay từ khi còn là thành viên của Liên bang Xô Viết, Chính phủ và nhân dân Armenia đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ quý báu, hiệu quả trong thời kỳ kháng chiến giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ; đào tạo cho Việt Nam hàng ngàn cán bộ khoa học kỹ thuật giỏi. Nhiều thế hệ sinh viên, thực tập sinh Việt Nam thời đó nay đã trở thành những cán bộ khoa học, nhà quản lý có năng lực. Chính sự giúp đỡ quý báu này đã góp phần to lớn trong việc hình thành nền tảng cơ bản, quan trọng của tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam - Armenia.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Raisa Vardanyan phát biểu nhấn mạnh, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Armenia đang phát triển mạnh mẽ, có chiều sâu trong nhiều lĩnh vực. Với nỗ lực chung, hai nước sẽ xây dựng được nền tảng vững chắc trong việc khôi phục, tìm kiếm và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực, ngành nghề mới mà hai bên có thế mạnh.

Tin cùng chuyên mục