Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng TPHCM 6 máy thở đa năng

Số máy thở đa năng này nằm trong 10 máy trị giá 6,7 tỷ đồng do tăng ni, phật tử trong cả nước đóng góp, hỗ trợ TPHCM 6 máy và 2 tỉnh Bình Dương, Long An, mỗi tỉnh 2 máy.

Ngày 23-7, tại chùa Minh Đạo, phường 9 (quận 3), Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng 6 máy thở đa năng hỗ trợ TPHCM trong công tác điều trị người mắc Covid-19. Số máy thở đa năng này nằm trong 10 máy trị giá 6,7 tỷ đồng do tăng ni, phật tử trong cả nước đóng góp, hỗ trợ TPHCM 6 máy và 2 tỉnh Bình Dương, Long An, mỗi tỉnh 2 máy.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM tiếp nhận 6 máy thở đa năng trên; trân trọng gửi lời cảm ơn tới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, đồng bào phật tử trong cả nước đã chung tay, góp sức cùng với chính quyền TPHCM trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe người dân.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng 6 máy thở đa năng hỗ trợ TPHCM
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao Thư cám ơn của lãnh đạo Thành ủy đến Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Trong những ngày vừa qua, các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có nhiều hoạt động, mô hình giúp dân, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều nguồn lực, phương thức cụ thể, thiết thực.
TPHCM ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp, hỗ trợ kịp thời của các giới đồng bào, các tổ chức tôn giáo, đặc biệt là Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni, phật tử cả nước đối với nhân dân TPHCM trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19. 

Tin cùng chuyên mục