Giáng chức trung tá công an quan hệ bất chính

Ông B.S. là Đội trưởng thuộc Phòng Nghiệp vụ, Công an tỉnh Trà Vinh bị giáng chức làm Đội phó vì có quan hệ bất chính với vợ người khác.
Chiều ngày 3-7, theo nguồn tin của Báo SGGP, sau khi ông N.T.T. (ngụ tỉnh Trà Vinh) có đơn tố cáo ông B.S. là Đội trưởng thuộc Phòng Nghiệp vụ, Công an tỉnh Trà Vinh có quan hệ bất chính với vợ mình. Sau khi công an tỉnh xác minh và xác định nội dung tố cáo của ông N.T.T là đúng. Công an tỉnh này đã xử lý kỷ luật ông B.S. bằng hình thức giáng chức xuống làm đội phó. Về mặt Đảng, ông B.S. cũng bị xử lý bằng hình thức cách chức Bí thư chi bộ.

Trước đó, ông N.T.T. (ngụ tỉnh Trà Vinh) có đơn gửi đến Công an tỉnh Trà Vinh tố cáo ông B.S. có quan hệ bất chính với vợ mình.

Nội dung đơn tố cáo ghi, vợ ông T. cùng ông B.S. đi vào một quán cà phê sân vườn ở tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, ông T. đã bắt quả tang vợ mình và ông B.S. đang trong tình trạng không mặc quần áo trong quán cà phê chòi, ông T. đã quay clip và làm đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Trà Vinh.

Tin cùng chuyên mục