Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn thăm, chúc tết cơ sở cai nghiện ma túy

Ông Lê Minh Tấn biểu dương cán bộ, viên chức và người lao động hai cơ sở cai nghiện ma túy số 1 và số 2 đã chăm sóc khá tốt cho những người trót sa chân vào con đường nghiện ngập, giúp họ làm lại cuộc đời, trở thành con người mới.

Ngày 27-1, Đoàn công tác của UBND TPHCM do Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết hai cơ sở cai nghiện ma túy của TPHCM đặt tại tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng (đợt 2).

Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (thuộc Lực lượng TNXP TPHCM, đặt tại tỉnh Đắk Nông), ông Vy Văn Trọng, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 cho biết, cơ sở đang quản lý gần 1.780 học viên. Trong năm 2020, cơ sở đều tổ chức xét họp thi đua vào hàng quý và đã biểu dương hơn 1.000 lượt học viên, đề nghị TAND xem xét, miễn giảm thời gian cai nghiện cho 576 học viên có tiến bộ rõ rệt trong rèn luyện.

Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn thăm, chúc tết cơ sở cai nghiện ma túy ảnh 1 Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn thăm hỏi học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 

Chuẩn bị Tết Nguyên đán 2021, cơ sở đã chủ động tự sản xuất các loại rau củ quả, thịt heo, gà… để phục vụ học viên. Cơ sở cũng phối hợp với các siêu thị cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm, nhất là các mặt hàng đặc trưng ngày tết như bánh kẹo, mứt… đáp ứng nhu cầu của học viên.

Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn thăm, chúc tết cơ sở cai nghiện ma túy ảnh 2 Đoàn công tác của UBND TPHCM do Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn dẫn đầu tới thăm, chúc tết Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 

Ông Vy Văn Trọng thông tin, trong 5 ngày Tết Nguyên đán, mức ăn của học viên được tăng gấp 5 lần so với tiêu chuẩn ngày thường, lên mức gần 200.000 đồng/người/ngày. Bên cạnh đó, đơn vị cũng chi các nguồn quỹ phúc lợi, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ vật chất để chăm lo cho học viên.

Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn thăm, chúc tết cơ sở cai nghiện ma túy ảnh 3 Mỗi cơ sở cai nghiện ma túy được TPHCM tặng quà tết 75 triệu đồng
Chiều tối 27-1, đoàn đã tới thăm, chúc tết Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (thuộc Lực lượng TNXP TPHCM, đặt tại tỉnh Lâm Đồng).

Ông Trương Quang Nam, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 cho biết, cơ sở đang quản lý hơn 1.180 học viên. Chuẩn bị Tết Nguyên đán 2021, cơ sở tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho học viên. Các chế độ, chính sách được triển khai đúng, đầy đủ. Cơ sở có chương trình “hái lộc đầu Xuân” tại các đội với cây mai, cây đào, tiểu cảnh tết thiết kế phong phú.

Dịp tết, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 cũng tặng 400 phần quà cho các học viên có hoàn cảnh khó khăn.

Học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 dùng bữa cơm chiều 27-1

Tại hai cơ sở, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn ghi nhận nỗ lực của hai đơn vị trong quản lý, chăm sóc học viên và sửa sang cơ sở vật chất ngày càng khang trang hơn. Ông Lê Minh Tấn khẳng định, lãnh đạo TPHCM luôn luôn quan tâm và trân trọng sự cống hiến, bám trụ công tác của cán bộ, viên chức, người lao động tại hai cơ sở để quản lý, chăm sóc học viên.

Theo ông Lê Minh Tấn, cán bộ, viên chức và người lao động hai cơ sở đã chăm sóc khá tốt cho những người đã trót sa chân vào con đường nghiện ngập, giúp họ làm lại cuộc đời, trở thành con người mới.

Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn thăm, chúc tết cơ sở cai nghiện ma túy ảnh 5 Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Nguyễn Văn Lâm (thứ ba từ phải sang) và Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM Nguyễn Văn Bình (thứ tư từ trái sang) trao quà tết tới các đội thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy số 2

Ông Lê Minh Tấn yêu cầu hai cơ sở tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, vui chơi văn hóa, thể dục thể thao và các hoạt động thiết thực khác phục vụ học viên. Trước tình trạng học viên có trình độ từ Trung học cơ sở trở xuống chiếm tỷ lệ tới 80%, ông Lê Minh Tấn chỉ đạo hai cơ sở chú trọng dạy văn hóa, dạy nghề cho học viên.

Dịp này, đoàn chuyển quà tết của UBND TPHCM tặng mỗi cơ sở 75 triệu đồng và tặng mỗi đội quản lý học viên 10 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục