Giám đốc Học viện Quốc phòng được thăng quân hàm Thượng tướng

Thượng tướng Trần Việt Khoa là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và XIII, đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Học viện Quốc phòng từ tháng 4-2016; được thăng quân hàm Thiếu tướng năm 2013, Trung tướng năm 2017.

Sáng 1-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng.

Cùng dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Giám đốc Học viện Quốc phòng được thăng quân hàm Thượng tướng ảnh 1 Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: BQP
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Thượng tướng Trần Việt Khoa là cán bộ quân đội có lập trường, quan điểm, tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, chính quy; được rèn luyện, thử thách và trưởng thành từ cơ sở, qua chiến đấu, có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ trên mọi cương vị công tác. Từ tháng 5-2016 đến nay, đồng chí Trần Việt Khoa là Giám đốc Học viện Quốc phòng.
Giám đốc Học viện Quốc phòng được thăng quân hàm Thượng tướng ảnh 2 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định cho Thượng tướng Trần Việt Khoa tại buổi lễ. Ảnh: BQP
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho đồng chí Trần Việt Khoa thể hiện sự quan tâm, tin tưởng sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với cá nhân đồng chí.
Chủ tịch nước yêu cầu Thượng tướng Trần Việt Khoa cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quốc phòng cần tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập, nâng cao chất lượng đào tạo của học viện; chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề về quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học về quân sự, quốc phòng, nghệ thuật quân sự, văn hóa quân sự Việt Nam, qua đó cung cấp những luận cứ khoa học để bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Giám đốc Học viện Quốc phòng được thăng quân hàm Thượng tướng ảnh 3 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BQP
Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn Thượng tướng Trần Việt Khoa không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân; tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, hoàn thành trọng trách quan trọng mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.
Tiếp tục thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung và thực sự tiên phong, gương mẫu. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt mọi nhiệm vụ công tác của Học viện Quốc phòng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân đội và bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng, an ninh của cả nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến lực lượng quân đội, công an, y tế đang ngày đêm lăn xả trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 trên cả nước.

Giám đốc Học viện Quốc phòng được thăng quân hàm Thượng tướng ảnh 4 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng chúc mừng Thượng tướng Trần Việt Khoa. Ảnh: BQP
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Việt Khoa cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng đối với cá nhân đồng chí.
Thượng tướng Trần Việt Khoa khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quốc phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
Giám đốc Học viện Quốc phòng được thăng quân hàm Thượng tướng ảnh 5 Thượng tướng Trần Việt Khoa phát biểu nhân nhiệm vụ. Ảnh: BQP

Thượng tướng Trần Việt Khoa sinh năm 1965; quê ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quân sự; trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp. Thượng tướng Trần Việt Khoa là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và XIII, đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Học viện Quốc phòng từ tháng 4-2016; được thăng quân hàm Thiếu tướng năm 2013, Trung tướng năm 2017. Thượng tướng Trần Việt Khoa từng là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Phó Tư lệnh và Tư lệnh Quân đoàn 1, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng.

Tin cùng chuyên mục