Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải giữ vững “vùng xanh”

Tại buổi làm việc đột xuất với Công an quận 8, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải nỗ lực bảo vệ chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền và dựa vào sức dân để giữ gìn, duy trì sự an toàn, ngăn chặn tối đa nguy cơ xâm nhập của dịch Covid-19 vào “vùng xanh”.
Ngày 4-8, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đến kiểm tra đột xuất với Công an quận 8 về một số nội dung trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận 8.
Tại buổi kiểm tra, Đại tá Lê Văn Bích, Trưởng Công an quận 8 báo cáo sơ lược về tình hình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị. 
Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải giữ vững “vùng xanh” ảnh 1 Đại tá Lê Văn Bích, Trưởng Công an quận 8 báo cáo sơ lược về tình hình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị. Ảnh: BÍCH HẠNH
Công an quận 8 cũng tích cực tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của quận 8 để triển khai nhiều văn bản về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương. Đồng thời tổ chức tuyên truyền loa phát thanh lưu động hơn 8.300 lượt với tầng xuất 3 lần/ngày.
Thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tăng cường đôn đốc, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định về giãn cách phòng, chống dịch Covid-19. Cán bộ chiến sĩ đơn vị đều tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần quyết tâm cao nhất.
Các tổ tuần tra, chốt chặn đã xử lý hành chính 945 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền phạt hơn 2 tỷ đồng.
Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải giữ vững “vùng xanh” ảnh 2 Thiếu tướng Lê Hồng Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BÍCH HẠNH
Sau khi nghe báo cáo, Giám đốc Công an THCM Lê Hồng Nam đề nghị lãnh đạo Công an quận 8 phải chủ động, tích cực tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của quận kịp thời quan tâm, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cần thiết cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại hiện trường các chốt chặn, tuần tra kiểm soát.
Đối với những khu vực được xác định là “vùng xanh” trên địa bàn, Thiếu tướng Lê Hồng Nam yêu cầu Công an quận 8 phải nỗ lực bảo vệ chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền và dựa vào sức dân để giữ gìn, duy trì sự an toàn, ngăn chặn tối đa nguy cơ xâm nhập của dịch Covid-19 vào “vùng xanh”.
Giám đốc Công an TPHCM cũng yêu cầu toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an quận 8 nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần bảo vệ sức khỏe, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân.
Công an tỉnh Long An trao tặng 30 tấn nhu yếu phẩm cho TPHCM

Chiều 4-8, Công an TPHCM tổ chức tiếp nhận 30 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm từ Công an tỉnh Long An trao tặng. Các nhu yếu phẩm được đơn vị tỉnh bạn trao tặng gồm gạo, trứng, rau củ quả các loại và nhiều hàng hóa thiết yếu khác.

Đây là những món quà thể hiện nghĩa tình, sự sẻ chia của cán bộ chiến sĩ và nhân dân tỉnh Long An gửi đến cán bộ chiến sĩ, nhân dân TPHCM để chung tay phòng, chống dịch Covid-19.
Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải giữ vững “vùng xanh” ảnh 3 Công an TPHCM tổ chức tiếp nhận 30 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm từ Công an tỉnh Long An trao tặng. Ảnh: BÍCH HẠNH
Đáp lại tình cảm quý báu này, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM trao tặng 10.000 khẩu trang đến cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Long An và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Long An đã hỗ trợ nhu yếu phẩm.

Thời gian qua, trong quá trình căng mình chống dịch, Công an TPHCM cũng đã nhận được nhiều lời động viên và tình cảm đặc biệt từ Công an các tỉnh, thành và đồng bào cả nước gửi gắm qua các chuyến hàng nhu yếu phẩm như trên.

Công an TPHCM đã kịp thời trao gửi những phần quà yêu thương ấy đến cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y tế, các đơn vị tuyến đầu chống dịch và người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Tin cùng chuyên mục