Giám đốc Công an Đồng Nai yêu cầu dẹp ngay vấn nạn “bảo kê” xe

Ngày 5-12, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã triệu tập cuộc họp lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy tỉnh và yêu cầu lãnh đạo phòng cùng từng cán bộ, chiến sĩ phải dẹp ngay vấn nạn bảo kê xe; đoàn kết nội bộ, xây dựng lực lượng vững mạnh, chấn chỉnh nề nếp, tác phong làm việc.

Khi được Đại tá Vũ Hồng Văn hỏi về nghi vấn “bảo kê” xe quá tải như tố cáo và báo chí phản ánh không, những người liên quan trả lời là chỉ gọi điện xin xe do có mối quan hệ lãnh đạo chứ không can thiệp việc xử lý xe quá tải. Tuy nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu những cán bộ này “đừng quanh co” mà nghiêm túc nhận sai.

* Tỉnh Đồng Nai cũng đã xử lý 2 vụ lái xe đưa rước để rơi học sinh xuống đường. Tài xế Trần Thúc Định, để rơi 3 học sinh Trường Tiểu học Phan Bội Châu (TP Biên Hòa) ngày 26-11, đã bị lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt số tiền phạt 2,75 triệu đồng. HTX Phát An cũng bị phạt 17 triệu đồng. 

Tài xế Cao Tuấn Việt, điều khiển ô tô 60V-8429 đến Trường Diên Hồng (huyện Trảng Bom) để đón 15 học sinh tiểu học về nhà ngày 29-11, làm 2 em rơi xuống đất do không cài chốt cửa, đã bị xử lý hành chính với mức phạt tổng cộng 15,4 triệu đồng. 

Tin cùng chuyên mục