Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đột tử tại phòng làm việc

Tối 31-1, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, GS-TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã qua đời vào chiều cùng ngày. 

Theo thông tin ban đầu, GS-TS Lê Thanh Hải đột tử tại phòng làm việc ở bệnh viện vào khoảng cuối giờ chiều cùng ngày.

Trước đó vào trưa cùng ngày, một số cán bộ, y bác sĩ vẫn thấy ông Hải làm việc bình thường tại bệnh viện và không có biểu hiện gì bất thường.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, phía Bệnh viện Nhi Trung ương đã trình báo cơ quan công an, gia đình và lãnh đạo Bộ Y tế… để làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc GS-TS Lê Thanh Hải tử vong.

Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đột tử tại phòng làm việc ảnh 1 GS-TS Lê Thanh Hải

Được biết, GS-TS Lê Thanh Hải sinh năm 1961, quê quán tại Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế. Ông là có tiến sĩ Y học chuyên ngành Nhi Khoa  và được bổ nhiệm giữ chức  Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương vào tháng 4-2018.

Trước khi qua đời, GS-TS Lê Thanh Hải còn là Viện trưởng Viện Nghiên cứu sức khỏe trẻ em, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Thực hành Nhi khoa, Phó Trưởng Bộ môn Nhi – Đại học Y Hà Nội, Chủ nhiệm Bộ môn Nhi – Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục