Giám đốc Bệnh viện K, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Ngày 30-4, Bộ Y tế cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 600/QĐ- TTg ngày 29-4 về việc bổ nhiệm GS-TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K Trung ương giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế. 
Tân Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn
Tân Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

GS-TS Trần Văn Thuấn (sinh năm 1970, quê quán Bắc Ninh) sau khi học xong 6 năm ở trường Đại học Y Hà Nội, ông Thuấn tiếp tục học và làm luận án thạc sĩ, rồi tiến sĩ với cùng chuyên ngành ung thư. Sau đó, ông Thuấn học tập và nghiên cứu tiếp ở Australia, Mỹ, Singapore... Năm 2008, khi mới 37 tuổi, ông Thuấn đã giữ cương vị Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phòng chống ung thư (Bệnh viện K).

Năm 2016, Bộ trưởng Bộ Y tế đã bổ nhiệm ông Trần Văn Thuấn giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện K Trung ương, Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Giám đốc Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng. Năm 2017, ông Thuấn được công nhận chức danh Giáo sư Y học.
Giám đốc Bệnh viện K, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam làm Thứ trưởng Bộ Y tế ảnh 1 GS-TS Trần Văn Thuấn động viên chia sẻ với những bệnh nhân ung thư trong chương trình Chuyến xe yêu thương
Hiện Bộ Y tế do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phụ trách và chưa có Bộ trưởng sau khi bà Nguyễn Thị Kim Tiến nghỉ hưu cuối năm 2019. Bộ Y tế đang có 5 thứ trưởng là các ông: Nguyễn Thanh Long, Trương Quốc Cường, Nguyễn Trường Sơn, Đỗ Xuân Tuyên, Trần Văn Thuấn.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định nhân sự Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Thủ tướng Chính phủ cũng có quyết định giao quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đối với Thiếu tướng Vũ Văn Kha, phụ trách Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng. Bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chủ nhiệm kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức vụ Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng cũng vừa ký các quyết định bổ nhiệm ông Cấn Đình Tài, Hàm Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải, Hàm Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, giữ chức Trợ lý đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Tin cùng chuyên mục