Giải tỏa “điểm nóng” kẹt xe ở đoạn cuối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Tăng cường lực lượng CSGT túc trực xuyên suốt để điều tiết, phân luồng giao thông phù hợp, tại các “điểm nóng” trên quốc lộ 1A và điểm cuối đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận không còn xảy ra tình trạng kẹt xe.
Giải tỏa “điểm nóng” kẹt xe ở đoạn cuối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ảnh 1 Lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang điều tiết giao thông ở ngã ba An Thái Trung (huyện Cái Bè) vào ngày 30-1 

Đội nắng điều tiết giao thông

Trong khi người dân từ các nơi ùn ùn đổ về miền Tây đón tết, sum vầy bên gia đình, thì lực lượng CSGT (Công an tỉnh Tiền Giang) và Thanh tra giao thông của tỉnh… vẫn ngày đêm làm nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các “điểm nóng” trên quốc lộ 1A và đoạn cuối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Dưới cái nóng giữa trưa 30-1 (nhằm 28 tết), lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đội nắng túc trực xuyên suốt tại ngã ba An Thái Trung, nút giao quốc lộ 1A với quốc lộ 30, điểm cuối đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để phân luồng, điều tiết giao thông. Nhờ đó mà tại nhiều “điểm nóng” ùn xe, ách tắc giao thông nghiêm trọng từ nhiều ngày qua đã được giải tỏa.

Giải tỏa “điểm nóng” kẹt xe ở đoạn cuối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ảnh 2 Lối vào tại điểm cuối đoạn cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận hướng từ miền Tây đi TPHCM thông thoáng. Ảnh: QUỐC AN

Theo ghi nhận, từ sáng sớm đến trưa 30-1, tại khu vực ngã ba An Thái Trung, điểm cuối đoạn cuối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, các phương tiện lưu thông hướng từ TPHCM về các tỉnh miền Tây di chuyển bình thường, các tài xế điều khiển phương tiện khá thoải mái. Các xe về miền Tây cũng chấp hành hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông, không lấn làn tạo nên hỗn loạn như những ngày qua.

Anh Lê Hoàng Phong (37 tuổi, ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, từ sáng sớm anh bắt đầu rời TPHCM để về quê đón tết. Theo anh Phong, dọc theo quốc lộ 1A, lực lượng CSGT luôn có mặt túc trực tại các nút giao để điều tiết giao thông nên không xảy ra tình trạng kẹt xe. Còn anh Trần Thanh Tú (43 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho rằng, lượng phương tiện di chuyển về các tỉnh miền Tây hôm nay cũng không giảm, nhưng nhờ lực lượng CSGT trực tiếp có mặt điều tiết, phân luồng phù hợp nên không xảy ra ùn tắc giao thông.

Giải tỏa “điểm nóng” kẹt xe ở đoạn cuối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ảnh 3 Sáng 30-1, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thông thoáng 

Túc trực xuyên suốt

Thượng úy Mai Huỳnh Tấn, Trạm CSGT Trung Lương (thuộc phòng CSGT, Công an tỉnh Tiền Giang) làm nhiệm vụ tại điểm cuối đoạn cao cốc Trung Lương - Mỹ Thuận, vừa điều tiết giao thông, vừa hướng dẫn hướng đi cho một số tài xế chưa quen đường, cần hỗ trợ. “Làm nhiệm vụ giữa thời tiết nắng nóng rất mệt, nhưng khi điều tiết giảm tải áp lực giao thông hiệu quả thì tôi giảm đi phần mệt mỏi”, Thượng úy Mai Huỳnh Tấn cười thân thiện nói.

Giải tỏa “điểm nóng” kẹt xe ở đoạn cuối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ảnh 4 Trên quốc lộ 30, đoạn ngã 3 An Thái Trung, các phương tiện di chuyển bình thường. Ảnh: QUỐC AN

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh Tiền Giang) cho biết, đến trưa 30-1, tình hình giao thông trên quốc lộ 1A và tại nút giao An Thái Trung đảm bảo an toàn. Hiện, cả hai hướng lưu thông từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây và ngược lại trên đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và quốc lộ 1A, các phương tiện lưu thông bình thường, lực lượng CSGT vẫn đang làm nhiệm vụ 24/24 tại các nút giao.

Giải tỏa “điểm nóng” kẹt xe ở đoạn cuối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ảnh 5 Ghi nhận vào trưa 28 tết, tại phà Đình Khao không xảy ra tình trạng ách tắc giao thông. Ảnh: QUỐC AN

Tương tự, tại bến phà Đình Khao, nối quốc lộ 57, hướng từ Vĩnh Long đi tỉnh Bến Tre, dù bến phà này chỉ có 2 phương tiện phà 200 tấn nhưng trong sáng 30-1 không xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông. Tại khu vực ngã tư, đoạn giao nhau giữa quốc lộ 57 và đường tỉnh 902, đường 14/9 (phía bờ Vĩnh Long) giao thông thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Đặc biệt, đoạn nâng cấp quốc lộ 57, hướng xuống phà Đình Khao cũng đã được trải thảm xong, đơn vị thi công công trình đã dỡ “phong tỏa”, trả lại hai làn đường cho các phương tiện lưu thông lên, xuống phà.

Giải tỏa “điểm nóng” kẹt xe ở đoạn cuối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ảnh 6 Nhiều người dừng phương tiện ở khu vực cầu Mỹ Thuận 

Trong khi đó, tại khu vực cầu Mỹ Thuận vẫn còn tình trạng buôn bán hàng rong tụ tập, chưa kể nhiều người đi xe mô tô thiếu ý thức dừng nghỉ, chụp ảnh, ăn vặt ngay trên cầu rồi vứt rác bừa bãi, nhếch nhác, tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông. Tuy nhiên, không thấy bóng dáng lực lượng quản lý cầu Mỹ Thuận có mặt để nhắc nhở và xử lý.

Tin cùng chuyên mục