Giải thể gần 3.000 hợp tác xã nông nghiệp yếu kém

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến đầu tháng 11-2018, cả nước có hơn 13.000 hợp tác xã (HTX), gồm 7.700 HTX kiểu mới cùng khoảng 5.400 HTX kiểu cũ chuyển đổi theo luật và 65.000 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

 Số lượng HTX thành lập mới cũng tăng nhanh, nếu năm 2016 chỉ 1.150 HTX thành lập mới thì năm 2017 tăng gần 1.300 HTX và năm 2018 ước tính sẽ là 2.100 HTX (10 tháng đã thành lập được 1.790 HTX). Doanh thu trung bình của HTX đạt 1,1 tỷ đồng/năm, cao gấp hơn 1,5 lần so với 5 năm trước. Ngoài ra, kể từ khi ban hành Luật HTX thì 5 năm qua, cả nước có gần 3.000 HTX nông nghiệp hoạt động yếu kém bị giải thể hoặc đã ngừng hoạt động (hiện còn gần 900 HTX yếu kém cần giải thể). Mặc dù quy mô vốn góp hay doanh thu, lãi của HTX vẫn còn nhỏ, hạ tầng xuống cấp và lạc hậu, đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn chưa qua đào tạo còn cao, nhưng đến nay các HTX đã tham gia dịch vụ tiêu thụ nông sản cho nông dân đạt trên 20,5%. 

Tin cùng chuyên mục