Giải Mai Vàng năm 2011: Diễn viên Hoài Linh đoạt “cú đúp”

Tối 14-1, tại Nhà hát TPHCM đã diễn ra lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 17 năm 2011 do Báo Người Lao Động tổ chức.
Giải Mai Vàng năm 2011: Diễn viên Hoài Linh đoạt “cú đúp”

(SGGP).– Tối 14-1, tại Nhà hát TPHCM đã diễn ra lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 17 năm 2011 do Báo Người Lao Động tổ chức.

Kết quả, có 14 giải thưởng được trao cho 10 cá nhân, tập thể nghệ sĩ, 3 tác phẩm và 1 chương trình truyền hình. Trong đó, có 4 giải thưởng ca khúc, vở diễn, phim và chương trình truyền hình gồm: ca khúc Căn phòng (tác giả Bảo Lê), vở diễn Quyền lực của tình yêu (tác giả: Nguyễn Quang Vinh; đạo diễn: Hữu Châu; Sân khấu IDECAF), phim Một thời ta đuổi bóng (đạo diễn Trương Dũng) và chương trình truyền hình Ngôi nhà mơ ước (Đài Truyền hình TPHCM). Diễn viên Hoài Linh đoạt “cú đúp” diễn viên hài được yêu thích và nam diễn viên sân khấu được yêu thích (ảnh); giải nữ diễn viên sân khấu được yêu thích: Lê Khánh; nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất: Bình Minh; nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất: Nhật Kim Anh; MC được yêu thích nhất: Quyền Linh; nhóm hát được yêu thích nhất: V-Music; ca sĩ hát nhạc dân ca - truyền thống cách mạng được yêu thích nhất: Uyên Trang; nữ ca sĩ hát nhạc nhẹ được yêu thích nhất: Hồ Ngọc Hà và giải nam ca sĩ hát nhạc nhẹ được yêu thích nhất: Đàm Vĩnh Hưng.

Giải Mai Vàng 2011 còn tôn vinh 10 ca sĩ với danh hiệu “Nghệ sĩ của năm” là: Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Thanh Thúy, Thu Thủy, Noo Phước Thịnh, Uyên Trang, Hà Anh Tuấn và Dương Triệu Vũ.

Sau lễ trao giải, đêm 16-1, chương trình Gala Mai Vàng chào Xuân 2012 sẽ diễn ra tại Công ty Pou Yuen, phường Tân Tạo, Bình Tân để phục vụ hơn 30.000 công nhân.

Đ.Hạnh

Tin cùng chuyên mục