Giải báo chí ĐBSCL 2021 đạt chất lượng khá đồng đều

Ngày 12-5, tại TP Cần Thơ, Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Người Làm Báo phối hợp với UBND TP Cần Thơ trao giải “Giải báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VI - năm 2021”.
Các tác giải đoạt giải nhất Giải báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VI - năm 2021. Ảnh: TÍN HUY

Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phụ trách phía Nam; Nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Trưởng Ban tổ chức, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo; Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường tham dự lễ.

Năm nay, Ban tổ chức nhận được hơn 330 tác phẩm dự giải từ 40 đơn vị báo chí tham dự, với 4 thể loại hình báo chí: báo in, báo hình, điện tử, phát thanh, bao quát rộng khắp các lĩnh vực.

Hội đồng sơ khảo đã chọn được 76 tác phẩm vào vòng chung khảo, trong đó có 22 tác phẩm xuất sắc đoạt giải, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 10 giải khuyến khích. Mỗi giải nhất 20 triệu đồng; giải nhì 10 triệu đồng; giải 3 mỗi giải 8 triệu đồng và khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng. 

 

Nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Trưởng Ban tổ chức, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo nhận định, năm nay chất lượng giải đạt chuyên môn cao và tạo được sự hưởng ứng rộng rãi của những người làm báo ở khu vực phía Nam và ĐBSCL.

Các tác phẩm có nhiều cách thức thể hiện đa dạng trong tất cả các lĩnh vực như: Xây dựng Đảng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn bình thường mới, xây dựng nông thôn mới, phản ánh các cơ chế chính sách, đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng nông nghiệp xanh, vấn đề an sinh xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19, tinh thần tự lực, tự cường, kiên trì vươn lên trong cuộc sống của người dân khu vực ĐBSCL…

Theo Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phụ trách phía Nam, các tác phẩm đã tác động nhất định đến đời sống xã hội ở khu vực, làm thay đổi về nhận thức trong công tác tuyên truyền, cũng như việc tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền ở khu vực ĐBSCL.

Tuy nhiên, vẫn thiếu vắng những tuyến bài về phòng chống tham nhũng, lãng phí, những bài bình luận, dự báo chuyên sâu tạo hiệu ứng xã hội cao; báo điện tử thiếu những tác phẩm được thể hiện các hình thức longform, mega story; loại hình phát thanh có chủ đề hay, nhưng cách thể hiện vẫn đi theo lối mòn, chưa tạo được tính đột phá…

Nhà báo Trần Trọng Dũng tiếp tục phát động Giải báo chí về ĐBSCL năm 2022 với 4 loại hình báo chí và đề nghị các cấp hội địa phương, các cơ quan báo chí khu vực ĐBSCL tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; có kế hoạch tuyên truyền để Giải báo chí về ĐBSCL những năm tiếp theo có chất lượng tác phẩm cao hơn.

Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức Tọa đàm báo chí đồng hành cùng TP Cần Thơ.

Tin cùng chuyên mục