Giá thủy hải sản giảm, đầu ra bấp bênh

Từ đầu năm đến nay, giá thức ăn chăn nuôi nói chung và thức ăn cho thủy sản nói riêng liên tục tăng, trong khi đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thị trường tiêu thụ cá rất chậm, khiến người nuôi cá ở Đồng Nai rơi vào cảnh lao đao. 

Ông Nguyễn Văn Bình, một trong những hộ nuôi cá lâu năm tại thị trấn Trảng Bom (Đồng Nai), cho biết, công ty cám vừa thông báo tiếp tục tăng giá bán từ đầu tháng 6.

Theo đó, một bao cám 25kg sẽ tăng thêm 30.000 đồng (từ đầu năm đến nay, giá cám trên địa bàn huyện Trảng Bom đã tăng tới 4 lần). Trong khi đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các nhà hàng, quán ăn tiêu thụ cá rất ít, khiến giá cá tại hồ liên tục giảm, thậm chí không ai mua. Anh Nguyễn Văn Ngọc, một người nuôi cá ở xã La Ngà, huyện Định Quán (Đồng Nai), cho biết, tại xã La Ngà, các hộ nuôi đã giảm 60% diện tích nuôi, lượng cá thả giảm 40% so với niên vụ trước.

Tại làng biển khu vực Bắc miền Trung, ngư dân đang gặp khó vì giá hải sản giảm, đầu ra bấp bênh. Tại các cảng cá như Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai), Lạch Vạn (huyện Diễn Châu, Nghệ An), giá hải sản giảm khoảng từ 10%-20%. Do việc xuất khẩu gặp trở ngại vì dịch Covid-19, thương lái thu mua ít nên bà con ngư dân chủ yếu bán tại chỗ.

Thời gian này, TP Vinh và huyện Diễn Châu đang thực hiện giãn cách, cách ly xã hội phòng chống dịch Covid-19 nên việc bán hải sản càng khó khăn. Các hộ nuôi cá lồng trên sông Yên (xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) cũng đang lao đao vì dịch. Giá cá mú nuôi thấp nhất tầm 220.000-250.000 đồng/kg, xuống còn 175.000-180.000 đồng/kg; cá vược 130.000-140.000 đồng/kg, xuống còn 75.000-90.000 đồng/kg; nhiều lồng bè đến kỳ cá hết lớn, phải xuất bán, nhưng bán được rất ít, trong khi vẫn phải bỏ tiền mua thức ăn, công chăm nuôi, khiến người dân như ngồi trên đống lửa.

Tại ĐBSCL, giá cá tra nguyên liệu gần đây đã tăng nhẹ. Ngày 23-6, giá cá tra tại An Giang, Đồng Tháp và TP Cần Thơ nhích lên mức 21.000-22.000 đồng/kg. Tuy nhiên, người nuôi vẫn chưa có lợi nhuận, do giá thành sản xuất cá tra khoảng 22.300-23.000 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu cá tra Việt Nam đang hồi phục cao hơn dự kiến, khi kim ngạch đạt 134 triệu USD trong tháng 5-2021, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2020; đưa tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra 5 tháng đầu năm đạt 623 triệu USD, tăng 12%. Trong đó, xuất khẩu cá tra sang các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc… trên đà phục hồi mạnh mẽ. Riêng thị trường Mỹ, trong 5 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu cá tra đạt 135 triệu USD, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin cùng chuyên mục