Gia Lai: Rừng thông Đăk Đoa bị “xẻ thịt”

Ghi nhận những ngày gần đây, rừng thông có diện tích khoảng 500ha nằm ở thị trấn Đắk Đoa và 2 xã Tân Bình và Glar (huyện Đắk Đoa, Gia Lai) đang bị “xẻ thịt”.
Rừng thông có diện tích khoảng 500ha nằm ở thị trấn Đắk Đoa và 2 xã Tân Bình và Glar (huyện Đắk Đoa, Gia Lai) đang bị “xẻ thịt”
Rừng thông có diện tích khoảng 500ha nằm ở thị trấn Đắk Đoa và 2 xã Tân Bình và Glar (huyện Đắk Đoa, Gia Lai) đang bị “xẻ thịt”

Từ đối diện cổng chào làng Bối, xã Glar, những vạt rừng thông đang bị tàn phá, thông chết hàng loạt, thân bị đục khoét, nhiều cây gốc bị cháy đen. Đặc biệt, những hàng thông xanh còn sống cũng bị kẻ gian đục khoét sâu phần thân, dấu tích còn mới.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Đoa, xác nhận, vị trí rừng thông bị khoét thân, tàn phá nói trên thuộc địa bàn 2 xã Tân Bình và Glar.

Vị trí rừng thông bị khoét thân, tàn phá nói trên thuộc địa bàn 2 xã Tân Bình và Glar

Đây là diện tích rừng thông trồng được quy hoạch làm dự án nhưng chưa giao cho doanh nghiệp nào và vẫn do 2 xã nói trên quản lý.

Riêng diện tích và số cây thông bị khoét, đẽo thì kiểm lâm đã biết thông tin nhưng hiện chưa xác định được diện tích cụ thể. Các đối tượng làm lén lút lúc sáng sớm hoặc chiều tối nên khó phát hiện, xử lý.

Tin cùng chuyên mục