Gia Lai: Bắt đối tượng tông vào xe cảnh sát giao thông

Chiếc xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tông vào tổ cảnh sát giao thông làm 1 chiến sĩ bị thương, phải đưa đi cấp cứu.

Thời điểm lúc xe ô tô do Hùng điều khiển tông vào xe cảnh sát giao thông. Ảnh cắt từ Clip

Ngày 28-7, nguồn tin của Báo SGGP Online cho biết, Công an huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai vẫn đang tạm giữ Nguyễn Thanh Hùng (33 tuổi, trú tại tổ 9, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) để điều tra về việc tông vào xe cảnh sát giao thông khiến một cán bộ công an bị thương.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 55 ngày 27-7, một Tổ Cảnh sát giao thông Công an huyện Krông Chro làm nhiệm vụ tại thị trấn Kông Chro thì phát hiện xe ô tô loại 12 chỗ mang BKS 60K-7065 chạy tốc độ cao và có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy theo hướng từ huyện Kông Chro về An Khê.

Sau đó, tổ công tác nói trên đã đuổi theo, đồng thời báo cho một tổ công tác khác đang làm nhiệm vụ ở đầu hướng di chuyển của chiếc xe tại Km 14+500, tỉnh lộ 677 (thôn 5, xã Kông Yang) để chặn bắt. Khi đến vị trí chốt chặn, tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào xe của tổ công tác công an giao thông.

Hậu quả, Đại úy Nguyễn Đức Nhã, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Kông Chro bị thương nặng phải chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Bình Định cấp cứu.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe vi phạm có 3 người, trong đó người điều khiển là Nguyễn Thanh Hùng, người đi cùng là Đinh Hbắp (15 tuổi, xã Ia Hội, huyện Đắk Pơ) và Phạm Minh Sang (27 tuổi, phường Tây Sơn, thị xã An Khê). Trên xe có một số gốc cây gỗ khô. Kiểm tra nhanh, cơ quan chức năng xác định Hùng dương tính với chất ma túy.

Tin cùng chuyên mục