Gia Lai: Bắt đối tượng chủ mưu vụ đào tường trốn khỏi nhà tạm giữ

Đối tượng chủ mưu vụ đào tường trốn khỏi nhà tạm giữ của Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã bị bắt tại nhà người quen ở tỉnh Phú Yên. Như vậy, 3 bị can bị truy nã do trốn khỏi nhà tạm giữ đã được lực lượng chức năng tóm gọn.

Ngày 3-9, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Trần Anh Quốc (29 tuổi, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai).
Gia Lai: Bắt đối tượng chủ mưu vụ đào tường trốn khỏi nhà tạm giữ ảnh 1 Quốc lúc bị bắt giữ. Ảnh: Cơ quan công an

Theo đó, vào tối ngày 2-9, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an huyện Krông Pa phối hợp với Công an huyện Sơn Hòa, Công an tỉnh Phú Yên đã ập vào bắt Quốc tại nhà người quen ở thôn Độc Lập B, xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Quốc là đối tượng cuối cùng bị bắt trong vụ 3 đối tượng đục tường bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ của Công an huyện Krông Pa vào ngày 30-8.

Công an áp giải Quốc (thứ 2 bên trái qua). Ảnh: Cơ quan công an 

Thông tin ban đầu, Quốc là chủ mưu của vụ trốn khỏi nhà tạm giữ của Công an huyện Krông Pa vào rạng sáng ngày 30-8. Lợi dụng trời mưa và tường xây nhà tạm giữ của Công an huyện Krông Pa bị xuống cấp, Quốc cùng 2 bị can ở chung phòng là Nguyễn Văn Trực (31 tuổi, nơi đăng ký HKTT: Thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk; chỗ ở xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa) và Ksor Hái (16 tuổi, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa) đã đục tường trốn thoát. Sau khi trốn khỏi nhà tạm giữ, Quốc đã cung cấp tiền, phương tiện cho Trực, Hái bỏ trốn.

Hái lúc bị bắt

Sau hơn một ngày lẩn trốn, đối tượng Trực và Hái đã bị cơ quan Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) phối hợp với Phòng PC02, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an huyện Ea Kar bắt giữ trên đường bỏ trốn tại huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk).

Trực lúc bị bắt. Ảnh: Cơ quan công an

Đối tượng Quốc bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Trực bị khởi tố về hành vi cướp tài sản; Ksor Hái bị khởi tố về hành vi cướp tài sản và cướp giật tài sản.

Tin cùng chuyên mục