Gia Lai: 2 người tử vong sau tiếng nổ lớn

Sau khi bắn cha ruột bị thương và bỏ trốn, Đỗ Đức Anh đã tử vong trong một vụ nổ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh Công an Gia Lai

Ngày 25-1, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an huyện Đức Cơ điều tra vụ nổ làm 2 người tử vong tại tổ 3, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ.

Vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 25-1 tại nhà chị Hồ Thị Hồng (43 tuổi, trú tại Tổ 3, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) xảy ra vụ nổ làm 2 người tử vong. Bước đầu, Cơ quan chức năng xác định, 2 nạn nhân là chị Hồ Thị Hồng và Đỗ Đức Anh (42 tuổi, trú thôn Ia Mút, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 khẩu súng tự chế loại bắn đạn hoa cải và 6 viên đạn.

Trước đó, vào ngày 22-1, Đỗ Đức Anh là đối tượng đã có hành vi dùng súng tự chế bắn gây thương tích cha ruột là ông Đỗ Được (74 tuổi, trú tại thôn Ia Mút, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) và sau đó bỏ trốn.

Đối tượng Đỗ Đức Anh từng có 2 tiền án tội Cố ý gây thương tích (năm 2013) và Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ (năm 2018). Đối tượng này chấp hành xong án phạt tù vào tháng 9-2020.

Tin cùng chuyên mục