Gia hạn nghị quyết chuyển hàng cứu trợ cho Syria

Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hiệp quốc đã gia hạn nghị quyết cho phép vận chuyển hàng cứu trợ cho Syria qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Nga và Mỹ, 2 trong 5 nước ủy viên thường trực, nhất trí về một thỏa hiệp vào phút cuối phiên đàm phán để đảm bảo cho hàng triệu người dân Syria được viện trợ.
Trẻ em xếp hàng nhận thực phẩm cứu trợ tại một trại tị nạn ở tỉnh Aleppo, Syria
Trẻ em xếp hàng nhận thực phẩm cứu trợ tại một trại tị nạn ở tỉnh Aleppo, Syria

Theo France 24, nghị quyết của HĐBA cho phép vận chuyển hàng cứu trợ qua biên giới cho Syria sẽ hết hạn vào ngày 10-7-2021 nhưng ngày 8-7 vừa qua, Nga đề xuất chỉ gia hạn 6 tháng.

Tuy nhiên, sau khi Mỹ và Nga đàm phán thì HĐBA gồm 15 nước thành viên, đã nhất trí thông qua gia hạn nghị quyết này thêm 12 tháng. Phát biểu sau khi đạt được thỏa thuận, Đại sứ Nga tại Liên hiệp quốc Vassily Nebenzia nhấn mạnh, đây là “thời khắc lịch sử” và bày tỏ hy vọng đây cũng sẽ là bước ngoặt đối với Syria nói riêng và khu vực Trung Đông nói chung.

Tin cùng chuyên mục