Giá dầu tăng sau khi OPEC cắt giảm sản lượng

Ngày 4-12, giá dầu thế giới tăng khoảng 2%, hướng tới tuần tăng thứ 5 liên tiếp sau khi các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Nga đồng ý tiếp tục cắt giảm sản lượng để đối phó với nhu cầu bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Giá dầu tăng sau khi OPEC cắt giảm sản lượng

Dầu thô Brent tăng 93 cent, tương đương 1,9%, lên 49,64 USD/thùng. Dầu West Texas Intermediate tăng 76 cent, tương đương 1,6% lên 46,40 USD/thùng.

OPEC và Nga hôm 3-12 nhất trí giảm sản lượng dầu giảm 500.000 thùng/ngày kể từ tháng 1-2021, nhưng không đạt được thỏa hiệp về một chính sách rộng lớn hơn trong thời gian còn lại của năm tới.

Như vậy, sau khi cắt giảm thêm vào tháng 1-2021, OPEC và Nga dự kiến sẽ giảm sản lượng tổng cộng còn 7,2 triệu thùng/ngày so với mức 7,7 triệu thùng/ngày hiện nay và sẽ tiếp tục các đợt cắt giảm ít nhất là đến tháng 3-2021.

Tin cùng chuyên mục