Cụ thể, Indonesia - quốc gia chiếm hơn 1/3 lượng dầu thực vật xuất khẩu trên thế giới đã quyết định đưa dầu cọ thô (CPO) vào phạm vi lệnh cấm xuất khẩu, từ ngày 28-4.
Động thái này có thể loại bỏ khoảng 2 triệu tấn dầu cọ khỏi thị trường toàn cầu mỗi tháng, dẫn đến sự gia tăng nhu cầu thay thế cho các loại dầu khác và kéo theo tăng giá. Bởi trước đó, giá dầu cọ thô đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 1.900 USD/tấn vào tháng 3-2022 do xung đột Nga - Ukraine, bởi 2 quốc gia này chiếm hơn 2/3 lượng dầu hướng dương toàn cầu.
Một số quốc gia dự báo sắp tới, giá của các loại dầu khác như đậu tương, đậu phộng (dầu thay thế dầu cọ thô) sẽ tăng, dẫn đến tăng giá dầu ăn trên thị trường, trong đó có Việt Nam do Việt Nam nhập khá nhiều dầu cọ từ Indonesia.
Tin cùng chuyên mục

Xoay xở để có hàng hóa giá tốt cho người dân

Sản phẩm nguồn gốc thực vật lên ngôi

Hỗ trợ nông dân tiêu thụ trái cây
Saigon Co.op thúc đẩy thanh toán không tiền mặt
Co.op Food nói không với hàng kém chất lượng

Góp sách yêu thương - Tiếp bước tới trường
Hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
Không lo giá gạo tăng ở nội địa

Giá heo hơi ổn định ở mức thấp
