Ghép xương công nghệ in 3D

Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc đã lần đầu tiên tiến hành ghép thành công xương ngực và xương sườn chất liệu titan bằng công nghệ in 3D cho bệnh nhân.
Ghép xương công nghệ in 3D

Bệnh nhân là một người đàn ông 55 tuổi, bị khối u mô mềm ác tính ở xương ngực và xương sườn. Nếu để nguyên khối u này, bệnh nhân sẽ khó sống được quá 6 tháng. Giáo sư Park Byung-joon dẫn đầu ê kíp của ông tại bệnh viện Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc) đã thực hiện ca cấy ghép thành công vào ngày 19-9 và bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục.
|
Ca phẫu thuật này là ca phẫu thuật đầu tiên được thực hiện ở Hàn Quốc và là ca thứ 6 trên thế giới sau Tây Ban Nha, Italy, Mỹ, Anh, Trung Quốc. 

Tin cùng chuyên mục