Ghép gan thành công cho bé trai 9 tháng tuổi

Ngày 30-3, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa thực hiện thành công ca ghép gan cho một bé trai 9 tháng tuổi (ở tỉnh Lâm Đồng, nặng 8,2kg).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đây là ca ghép gan đầu tiên được thực hiện hoàn toàn bởi các y, bác sĩ của bệnh viện. Bệnh nhi bị xơ gan mật tiến triển ở trẻ, teo mật bẩm sinh. PGS-TS Phạm Duy Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết, sau 9 giờ căng thẳng, ê kíp phẫu thuật của bệnh viện đã ghép gan thành công cho bé trai này từ nguồn gan của người cha hiến một phần gan để cứu sống con mình.

Teo mật bẩm sinh là bệnh lý hiếm gặp của gan và đường mật. Tỷ lệ mắc bệnh vào khoảng 1/10.000 trẻ sơ sinh.

Tin cùng chuyên mục