Gắp thành công đồng xu trong thực quản bé gái

Ngày 28-2, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, vừa tiếp nhận bé gái P.N.T. (5 tuổi, ngụ tại Bình Thuận) nhập viện vì nuốt khó. 

Người nhà cho biết, cách đây 3 tháng, bé nuốt đồng xu trong lúc chơi đùa. Thời điểm đó, ba mẹ thấy bé ăn uống được bình thường, không khó thở hay đau bụng, gọi điện bác sĩ quen được tư vấn theo dõi sát trẻ tại nhà, đợi bé đi tiêu ra. Từ đó đến nay, bé không sốt, không đau ngực, không nôn ói, không ho. Tuy nhiên, 1 tuần nay, bé than nuốt đau và nuốt khó, sụt 1kg nên ba mẹ đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để khám. Tại đây bé được chuyển cấp cứu và nhập viện.

Ngay lập tức, BS-CKI Võ Quốc Thắng, Khoa Tai Mũi Họng cùng ê kíp mổ đã nội soi thực quản, gây mê cấp cứu và gắp thành công đồng xu 2cm gỉ sét nằm kẹt trong lòng thực quản, cách miệng thực quản 3cm. Niêm mạc thực quản sau gắp dị vật trơn láng, không chảy máu. Bé hiện ổn định và được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Tin cùng chuyên mục