Gập ghềnh đường đến trường

Ngành giáo dục các tỉnh thành miền Trung với sự chung tay giúp đỡ của người dân cả nước, của các lực lượng xung kích tại chỗ, đang tập trung khắc phục hậu quả bão lũ, trong đó có việc vệ sinh trường lớp, ổn định tâm lý giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, việc tái thiết hoạt động dạy và học ở đây đang gặp muôn vàn khó khăn, khi đường đến trường bê bết bùn đất, nhiều trường học không còn bàn ghế, học sinh không còn sách vở… 
Gập ghềnh đường đến trường
Do cầu sập, học sinh xã Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) vượt sông Bến Hải bằng bè đến trường. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Phun thuốc tiêu trùng, khử độc để phòng chống dịch bệnh ngay khi nước lũ rút tại Trường Mầm non Phong Bình 1 (tỉnh Thừa Thiên -Huế). Ảnh: VĂN THẮNG
Vệ sinh trường lớp đón học sinh. Ảnh: MINH ANH
Tặng áo ấm cho học sinh miền núi Quảng Trị. Ảnh: LAN NGỌC
Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế phụ đạo học sinh huyện A Lưới trước khi trở lại trường. Ảnh: VÕ TIẾN
Báo SGGP và Công ty HPE Việt Nam trao 100 triệu đồng hỗ trợ Phòng GD-ĐT huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế sửa chữa 17 trường học bị hư hỏng do bão số 9. Ảnh: VĂN THẮNG
Học sinh vùng lũ vui mừng nhận những tập vở trắng. Ảnh: VĂN THẮNG
Phơi sách vở bị ướt ở Trường Tiểu học Thạch Tân (tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: DƯƠNG QUANG 

Tin cùng chuyên mục