Gắp dị vật chắn ngang nắp thực quản bệnh nhi

Ngày 28-10, Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố thông tin, vừa xử lý gắp thành công dị vật lớn chắn ngang nắp thực quản cho bé trai tên B.Đ.N.N. (2 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).
Mặt dây chuyền cháu bé đã nuốt được bệnh viện gắp ra
Mặt dây chuyền cháu bé đã nuốt được bệnh viện gắp ra

Theo lời cô giáo trông trẻ, khoảng 11 giờ 20 trưa 26-10, thấy bé la hét, khóc không ngừng, liên tục chỉ tay vô cổ, các cô giáo chạy lại phát hiện bé nuốt mặt dây chuyền nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Tại BV Nhi đồng Thành phố, ê kíp nội soi đã dùng ống soi gắp dị vật ra khỏi thực quản bệnh nhi. Kết quả kiểm tra cuối cùng cho thấy, lòng thực quản của bé chỉ tổn thương nhẹ niêm mạc, có thể nhanh chóng bình phục sớm.

Theo bác sĩ Trần Thiện Nhơn, BV Nhi đồng Thành phố, dấu hiệu nhận biết bị hóc dị vật là trẻ đột ngột ho, sặc sụa, thở hổn hển hoặc kêu không thành tiếng, không thở được, lịm dần, mắt trợn ngược, môi tái rồi tím dần... 

Tin cùng chuyên mục