Gần thêm một khúc

- Mới đây rộ lên thông tin nhiều tập đoàn tầm toàn cầu đang có nhà máy ở Việt Nam muốn mua trực tiếp điện tái tạo từ các nhà sản xuất tại xứ mình. Nhưng nếu tính gộp tất cả chi phí liên quan, giá bán loại điện này cao hơn giá “điện bình thường” của Tập đoàn Điện lực (EVN). Tại sao họ lại tính mua điện giá mắc kiểu vậy?

- Dân kinh doanh lọc lõi đầu đầy sạn, làm cái gì họ cũng nhằm mục đích gia tăng lợi nhuận. Mua điện gió, điện mặt trời sẽ đáp ứng được những cam kết của họ về môi trường và phát triển bền vững. Sản phẩm dán nhãn xanh sẽ bán được giá cao hơn, thu được nhiều tiền hơn. Mua mắc điện thêm 1 đồng mà lời thêm từ bán hàng tới 9-10 đồng hoặc hơn nữa thì họ càng hứng thú.

- Tính đường dài có khác. Nhưng thực tế thị trường điện tại xứ mình đang áp dụng cơ chế độc quyền. Mọi cửa để bán điện đều phải qua “ông” điện lực. Không có nhà truyền tải điện thuộc EVN, điện tái tạo bán bằng đường nào?

- Hạ tầng truyền tải vẫn thế thôi nhưng đổi vai vế. EVN và các doanh nghiệp thành viên sẽ là bên cung ứng dịch vụ thay vì nhà bao tiêu như hiện nay. Nếu chỉ cung cấp dịch vụ, đương nhiên tính độc quyền giảm đi.

- Được vậy mới ngon. Đa dạng cả nguồn cung - cầu và phương thức mua bán, thị trường điện cạnh tranh thực chất sẽ gần thêm một khúc.

Tin cùng chuyên mục