Gần 800.000 phương tiện vi phạm trong 3 tháng thực hiện cao điểm

Chiều 14-10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin, sau 3 tháng thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), (từ 20-6 đến 20-9) lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã phát hiện, xử lý gần 800.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 1.400 tỷ đồng.

Theo đó, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 788.607 trường hợp vi phạm TTATGT, tước giấy phép lái xe (GPLX), bằng, chứng chỉ chuyên môn của hơn 134.000 trường hợp; tạm giữ hơn 189.000 phương tiện các loại. 

Chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn, trong 3 tháng đã xử lý hơn 110.000 trường hợp (trong đó: xe tải 624 trường hợp; xe con 6.641 trường hợp; xe khách 83 trường hợp; xe mô tô 103.122 trường hợp…); phạt tiền hơn 500 tỷ đồng; tạm giữ hơn 110.000 phương tiện; tước GPLX gần 70.000 trường hợp. 

Gần 800.000 phương tiện vi phạm trong 3 tháng thực hiện cao điểm ảnh 1 Lực lượng CSGT kiểm tra phương tiện vận tải trong đợt cao điểm

Một số công an địa phương có kết quả xử lý cao như: TPHCM hơn 15.800 trường hợp, Hà Nội hơn 7.000 trường hợp, Hải Phòng hơn 5.600 trường hợp, Bình Dương hơn 4.500 trường hợp, Đồng Nai hơn 4.200 trường hợp, Thừa Thiên - Huế hơn 3.000 trường hợp… 

Xử lý phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thùng xe, chở hàng quá trọng tải, quá khổ, trong 3 tháng qua đã xử lý hơn 47.000 trường hợp; phạt tiền hơn 260 tỷ đồng; tạm giữ hơn 1.100 phương tiện; tước GPLX của 24.000 trường hợp. Yêu cầu tháo, cắt thùng xe hơn 8.000 trường hợp; hạ tải đối với hơn 15.000 trường hợp. 

Xử lý vi phạm về tốc độ trên đường bộ, trong 3 tháng qua đã xử lý hơn 112.000 trường hợp (xe tải hơn 12.000 trường hợp; xe con hơn 46.900 trường hợp; xe khách hơn 3.800 trường hợp; xe container 570 trường hợp; xe mô tô hơn 48.000 trường hợp); phạt tiền gần 200 tỷ đồng. 

Một số công an địa phương có kết quả xử lý cao như: TPHCM hơn 12.900 trường hợp, Đồng Nai hơn 5.000 trường hợp, Quảng Ninh hơn 5.000 trường hợp, Bình Thuận hơn 4.000 trường hợp…

Cũng theo kết quả thực hiện đợt cao điểm, tình hình tai nạn giao thông qua khai thác trên hệ thống cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông, đã xảy ra hơn 2.500 vụ, làm chết hơn 1.400 người, bị thương hơn 1.800 người. 

Đánh giá từ Cục Cảnh sát giao thông, qua 3 tháng triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đã tạo được chuyển biến tích cực, tuyên truyền, hướng dẫn vận động nhân dân, doanh nghiệp tạo được uy tín của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc xử lý xe quá khổ, quá tải, vi phạm về nồng độ cồn...; việc thực hiện cao điểm đã được nhiều ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đồng tình ủng hộ, cùng vào cuộc hỗ trợ lực lượng công an. 

Đặc biệt, tình trạng phương tiện vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thùng xe cơ bản đã được kiểm soát, có địa phương không còn tình trạng xe cơi nới thành thùng hoạt động, qua đó, đã tạo sự đồng thuận của dư luận xã hội và lan tỏa nhiều hình ảnh đẹp về lực lượng cảnh sát giao thông. 

Cục Cảnh sát giao thông khẳng định, thời gian tới tiếp tục duy trì và triển khai quyết liệt các giải pháp công tác bảo đảm TTATGT, nhất là xe chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thùng xe.

Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an về xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, dương tính chất ma túy; xử lý xe quá tải… 

Tin cùng chuyên mục