Gần 8 triệu người Nam Sudan có nguy cơ chết đói

Trang Africanews dẫn báo cáo của Liên hiệp quốc cho thấy, 2/3 dân số Nam Sudan có nguy cơ mất an ninh lương thực và phải đối mặt với nạn đói. 
Kiểm tra sức khỏe cho trẻ em suy dinh dưỡng tại Panthau, Nam Sudan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Kiểm tra sức khỏe cho trẻ em suy dinh dưỡng tại Panthau, Nam Sudan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Báo cáo nêu rõ, 7,76 triệu người có nguy cơ mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong khoảng thời gian trước vụ thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 7-2023, cũng như 1,4 triệu trẻ em sẽ bị suy dinh dưỡng. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là sự kết hợp của xung đột, điều kiện kinh tế vĩ mô kém, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, chi phí lương thực và nhiên liệu tăng cao, cũng như sự sụt giảm tài trợ cho các chương trình nhân đạo.

Nam Sudan đã phải ứng phó với nạn bạo lực, thiên tai, bất ổn kinh tế và xung đột chính trị liên tục kể từ khi giành được độc lập từ Sudan vào năm 2011. Liên hiệp quốc cho biết, tỷ lệ người dân phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng thậm chí còn vượt qua mức trong cuộc xung đột năm 2013 và 2016.

Tin cùng chuyên mục