Gần 77% người dân quận 2 đồng tình lấy tên Thành phố Thủ Đức sau khi sáp nhập

Tỷ lệ cử tri quận 2 đồng tình với việc sáp nhập quận 2, quận 9, quận Thủ Đức thành một quận mới đạt hơn 82% và gần 77% cử tri đồng tình với tên mới sau sáp nhập là Thành phố Thủ Đức.
Hạ tầng giao thông hiện đại tại quận 2 hiện hữu. Ảnh: CAO THĂNG
Hạ tầng giao thông hiện đại tại quận 2 hiện hữu. Ảnh: CAO THĂNG

Ngày 4-10, UBND quận 2, TPHCM đã có kết quả thống kê về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn quận 2 giai đoạn 2019-2021. Kết quả này được thống kê từ việc lấy ý kiến của cử tri trên địa bàn 4 phường thuộc quận 2 phải thực hiện sắp xếp vào hôm qua 3-10.

Cụ thể, phường An Khánh và phường Thủ Thiêm sáp nhập thành phường mới lấy tên là Thủ Thiêm. Cùng với đó, phường Bình Khánh và phường Bình An sáp nhập thành phường mới lấy tên là An Khánh.

Kết quả lấy ý kiến tại phường An Khánh có hơn 52% người dân đồng tình với việc sáp nhập phường An Khánh với phường Thủ Thiêm. Về tên phường mới là phường Thủ Thiêm thì hơn 57% người dân phường An Khánh đồng tình.

Gần 77% người dân quận 2 đồng tình lấy tên Thành phố Thủ Đức sau khi sáp nhập ảnh 1 Cử tri quận 2 tham gia bỏ phiếu, ngày 3-10-2020. Ảnh: ĐÌNH TRÀ
Tại phường Thủ Thiêm có đến 90% đồng tình với việc sáp nhập và gần 91% đồng tình với tên mới của phường sau sáp nhập là phường Thủ Thiêm.

Trong khi đó, tại phường Bình An có 6.280/6.280 cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt tỷ lệ 100%). Trong đó, 5.312 cử tri (gần 85%) đồng ý sáp nhập và hơn 4.532 cử tri (hơn 72%) đồng tình với việc lấy tên phường mới là phường An Khánh.

Tại phường Bình Khánh, tỷ lệ có 1.236/1.445 cử tri tham gia bỏ phiếu (hơn 85%) đồng tình với phương án sáp nhập vào phường Bình An và hơn 1.211/1.445 cử tri (hơn 83%) đồng tình với việc lấy tên phường mới là phường An Khánh.

Điều đáng lưu ý là tỷ lệ cử tri của 4 phường tham gia bỏ phiếu khá cao, với tỷ lệ chung đạt 99,9%, trong đó chỉ phường Bình Khánh đạt 99,45% còn 3 phường còn lại đều tham gia 100%.

Gần 77% người dân quận 2 đồng tình lấy tên Thành phố Thủ Đức sau khi sáp nhập ảnh 2 Củ tri quận 2 được hướng dẫn, giải thích cụ thể trước khi tham gia bỏ phiếu. Ảnh: ĐÌNH TRÀ

Điểm đặc biệt là, trong ngày 3-10, cử tri của 4 phường nêu trên cho ý kiến về 2 nội dung. Cụ thể, họ vừa cho ý kiến về việc sáp nhập phường (của họ sinh sống), vừa cho ý kiến về việc sáp nhập quận 2, quận 9, quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính mới với tên là Thành phố Thủ Đức.

Về việc lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp 3 quận thành đơn vị hành chính cấp huyện mới, ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Chánh Văn phòng UBND quận 2 cho biết, tổng số phiếu phát ra cho toàn bộ cử tri thuộc 11 phường của quận là 23.093 phiếu, với tổng số cử tri cần lấy ý kiến là 72.653 người. Kết quả, toàn quận thu về 22.853 (đạt 98,96%), với 72.146 tham gia góp ý kiến (đạt 99,3%).

Qua thống kê, quận xác định 592 phiếu không hợp lệ (chiếm 2,59% số phiếu thu vào). Trong số có 59.689 cử tri (hơn 82%) tham gia bỏ phiếu đồng tình với việc sáp nhập 3 quận thành 1. Tuy nhiên, số cử tri đồng tình với lựa chọn đơn vị hành chính mới tên là Thành phố Thủ Đức chỉ 55.076 cử tri, chiếm gần 77%.

Tin cùng chuyên mục