Gần 65 tỷ đồng chăm lo người khuyết tật, trẻ mồ côi

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM đã vận động các nguồn lực gần 65 tỷ đồng để chăm lo hơn 100.000 người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo tổng kết cho thấy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, hội đã vận động các nguồn lực gần 65 tỷ đồng để chăm lo hơn 100.000 người khuyết tật, trẻ mồ côi với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực như: chăm lo tết cho hơn 19.400 người; dạy nghề và tạo việc làm cho hơn 1.000 em; tặng gần 6.700 suất học bổng; xây tặng 10 căn nhà tình thương cho các em khuyết tật hoàn cảnh khó khăn; trao gần 800 chiếc xe lăn, xe lắc; tổ chức khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 29.000 người dân ở TPHCM và các tỉnh.

Ngoài ra, hội hỗ trợ, chuyển giao vốn giúp gần 400 cá nhân, hộ gia đình tự tạo cuộc sống ổn định. Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19, hội hỗ trợ hơn 1.600 phần quà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Nhiệm kỳ 2021-2026, hội xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nâng cao hiệu quả vận động và chất lượng hoạt động. Cụ thể, tiếp tục vận động, huy động nguồn lực với chỉ tiêu 45 tỷ đồng; trợ giúp 90.000 người khuyết tật, trẻ mồ côi thông qua các chương trình, hoạt động; trao 600 suất học bổng; tổ chức 25 đợt khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 48.000 người.

Đại hội đã ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ mới với 39 thành viên. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đắc cử Chủ tịch hội. Dịp này, hội trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam” cho 8 cá nhân, bằng khen của Trung ương Hội cho 2 tập thể và 8 cá nhân, bằng khen của UBND TPHCM cho 10 tập thể và 15 cá nhân, bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của hội.

Tin cùng chuyên mục