Gần 600 triệu đồng chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách huyện Củ Chi

Tại Bia tưởng niệm liệt sĩ Gò Môn, xã Trung An (huyện Củ Chi), các đoàn hoạt động công tác xã hội đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 22 chiến sĩ Trung đội Gò Môn và 60 cán bộ, chiến sĩ, đồng bào ta đã anh dũng hy sinh trong trận chiến ác liệt diễn ra ngày 12-11-1964. 

Sáng 26-4, Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị, xã hội TPHCM tổ chức đợt công tác xã hội tại huyện Củ Chi, nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021).

Tham dự có đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, các thành viên Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị, xã hội TPHCM và đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp và Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Thiếu tướng Phan Văn Xựng thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Thanh, ngụ ấp Phú Trung, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi. Ảnh: HOÀI NAM

Tại Bia tưởng niệm liệt sĩ Gò Môn, xã Trung An (huyện Củ Chi), các đoàn hoạt động công tác xã hội đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 22 chiến sĩ Trung đội Gò Môn và 60 cán bộ, chiến sĩ, đồng bào ta đã anh dũng hy sinh trong trận chiến ác liệt diễn ra ngày 12-11-1964.

Dù chỉ hình thành và phát triển trong giai đoạn 9 năm, từ 1961 đến 1969, nhưng Đảng bộ và nhân dân quận Gò Môn đã chiến đấu dũng cảm, hy sinh oanh liệt, lập nên những chiến công vang dội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Ngô Văn Luận và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Kiều Thanh Hương trồng cây trong khuôn viên Bia tưởng niệm liệt sĩ Gò Môn. Ảnh: HOÀI NAM

Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, gắn với công tác an sinh xã hội, đồng thời đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 19/CT-TU ngày 19-10-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, đợt công tác xã hội tại huyện Củ Chi năm nay với các nội dung như: Thăm, tặng quà 4 bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 12 gia đình liệt sĩ; tặng 59 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ bò giống sinh sản, phương tiện sinh kế, sổ tiết kiệm cho 43 cá nhân, hộ gia đình chính sách trên địa bàn và trồng cây xanh xung quanh khu vực Bia tưởng niệm liệt sĩ Gò Môn. Tổng kinh phí các hoạt động này là gần 600 triệu đồng do Bộ Tư lệnh TPHCM và các tổ chức chính trị, xã hội đóng góp.   

Đoàn trao tặng phương tiện sinh kế cho các gia đình chính sách xã Trung An, huyện Củ Chi. Ảnh: HOÀI NAM
Gần 600 triệu đồng chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách huyện Củ Chi ảnh 4 Trao tặng bò giống sinh sản và phương tiện sinh kế cho các hộ khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Củ Chi. Ảnh: HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục