Gần 600 nhà vườn, nghệ nhân tham gia Hội hoa xuân “Trên bến dưới thuyền”

Tối ngày 19-1, UBND quận 8 (TPHCM) tổ chức khai mạc Hội hoa xuân “Trên bến dưới thuyền”. Đây là năm thứ 7 chương trình được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, chơi hoa kiểng tết cho người dân thành phố.
Gần 600 nhà vườn, nghệ nhân tham gia Hội hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” ảnh 1 Lãnh đạo TPHCM và quận 8 cắt băng khai trương Hội hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" năm 2020

Năm nay, Hội hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” kéo dài trong 15 ngày (từ ngày 9 đến 24-1, tức 15 đến 30 tháng Chạp) tại đường Tạ Quang Bửu và tuyến bờ kè Bến Bình Đông (tiếp giáp kênh Tàu Hũ).

Gần 600 nhà vườn, nghệ nhân tham gia Hội hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” ảnh 2 Hoa kiểng được nhà vườn ở các tỉnh miền Tây đưa lên quận 8, TPHCM bằng đường thủy để trưng bày, kinh doanh tại Hội hoa xuân "Trên bến dưới thuyền"

Theo Ban tổ chức, có 588 nhà vườn đến từ các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Long An, Đồng Tháp và các quận 2, 7, 9, 12, Hóc Môn, Gò Vấp, Thủ Đức… tham gia trưng bày, triển lãm, kinh doanh những sản phẩm trái cây, hoa kiểng.

Gần 600 nhà vườn, nghệ nhân tham gia Hội hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” ảnh 3 Người dân tham quan chợ hoa tết "Trên bến dưới thuyền" ở quận 8, TPHCM

Các sản phẩm trưng bày, kinh doanh tại Hội hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” mang đậm nét văn hóa truyền thống vùng sông nước như: Mai vàng, tắc, cúc, hướng dương, phong lan, hoa giấy, bon sai và các loại trái cây chưng tết…

Gần 600 nhà vườn, nghệ nhân tham gia Hội hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” ảnh 4 Chọn mua hoa lan tại Hội hoa xuân "Trên bến dưới thuyền"

Ngoài việc kinh doanh các sản phẩm hoa kiểng, trái cây, đặc sản vùng miền, Hội hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” năm 2020 còn diễn ra nhiều hoạt động chào đón năm mới như: Tặng quà tết cho người dân khó khăn, liên hoan Lân Sư Rồng, tổ chức hội thi ảnh với chủ đề “Trên bến dưới thuyền”...

Tin cùng chuyên mục