Gần 50 ngôi nhà ở Quảng Trị bị tốc mái, một số khu vực bị chia cắt

Ngày 12-9, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, do ảnh hưởng của bão số 5 (hiện nay đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới), trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to khiến một số thôn, xã ở miền núi các huyện Hướng Hóa, Đakrông bị ngập lụt cục bộ, chia cắt.

Tại xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa), mưa lớn làm sạt lở, cuốn trôi hệ thống cống tràn Sê Pu tại bản Sê Pu. Ngầm tràn trên tuyến đường vào thôn Tri và bản Cuôi, xã Hướng Lập bị gãy và cuốn trôi (chiều dài 20m, rộng 8m).

 Gần 50 ngôi nhà ở Quảng Trị bị tốc mái, một số khu vực bị chia cắt ảnh 1 Lực lượng chức năng tiến hành chốt chặn tại các tuyến đường bị ngập

Bà Hồ Thị Ven, Chủ tịch UBND xã Hướng Lập cho biết, cầu tràn bị cuốn khiến bà con đi lại gặp khó khăn. Hiện ở những điểm sạt lở, lực lượng Biên phòng Hướng Lập đã điều động cán bộ làm cầu tạm để người dân đi lại. Ngầm tràn trên tuyến đường vào thôn Tri và bản Cuôi đã được UBND huyện Hướng Hóa chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục tạm thời.

 Gần 50 ngôi nhà ở Quảng Trị bị tốc mái, một số khu vực bị chia cắt ảnh 2 Gần 50 ngôi nhà tại xã Hải Ba, huyện Hải Lăng bị tốc mái

Tại huyện Hải Lăng, do ảnh hưởng của bão số 5 khiến gần 50 nhà dân thuộc xã Hải Ba bị tốc mái, trong đó có 5 ngôi nhà bị thiệt hại nặng phải lợp lại hoàn toàn, hàng trăm cây xanh dọc các tuyến đường bị đổ gãy, tường rào Nhà máy nước Hải Lăng bị sập đã làm hư hại một số nhà dân.

 Gần 50 ngôi nhà ở Quảng Trị bị tốc mái, một số khu vực bị chia cắt ảnh 3 Lực lượng chức năng xã Hải Ba giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 5 
Ông Cáp Xuân Tá, Phó Chủ tịch UBND Hải Lăng cho biết đã huy động lực lượng khắc phục kịp thời nhà dân bị tốc mái để sớm ổn định cuộc sống.  

Tin cùng chuyên mục