Gần 42.000 tàu được thông báo về bão số 8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, bão số 8 đã vào biển Đông. 

Chiều 26-12, tâm bão số 8 ở 13,5 độ Vĩ Bắc - 117,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 440km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (115 - 150km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50km tính từ tâm bão.

Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, chiều 27-12, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10.

Chiều 16-12, khối không khí lạnh cường độ mạnh gây rét đậm đã tràn sâu xuống Bắc bộ và biển Đông. Vì vậy theo nhận định, bão số 8 sẽ suy yếu vào ngày 29 hoặc 30-12 do tác động của không khí lạnh.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ngày 26-12, đơn vị đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 41.592 tàu với 206.338 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 8 để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và gió mùa Đông Bắc.  

Tin cùng chuyên mục