Gần 37.000 thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 1

Theo TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (Đại học Quốc gia TPHCM), kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 diễn ra vào ngày 31-3 có gần 37.000 thí sinh đăng ký dự thi. Trong khi đó, năm 2018 chỉ có 4.900 thí sinh đăng ký dự thi.
Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM năm 2018
Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM năm 2018

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 được tổ chức gồm 2 đợt. Đợt 1 thi vào ngày chủ nhật 31-3 tại TPHCM và Bến Tre. Đợt 2 thi vào ngày 7-7. Kết quả của đợt 1 sẽ được công bố vào ngày 10-4. Từ ngày 15-4 đến 31-5 kết thúc đăng ký đăng ký thi đợt 2. Ngày 7-7 thi đợt 2 tại TPHCM, khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Cần Thơ hoặc An Giang), khu vực miền Trung (Quy Nhơn hoặc Đà Nẵng). Kết quả đợt 2 thông báo vào ngày 15-7.

TS Nguyễn Quốc Chính lưu ý, để làm tốt bài thi, thí sinh cần đáp ứng một số điều kiện: Xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, vận dụng tốt các kỹ năng năng đọc hiểu, tư duy lô gích, xử lý số liệu; đảm bảo tâm lý và sức khỏe tốt, không tự tạo áp lực cho bản thân...

Thí sinh cần xử lý bài làm hiệu quả, tránh mất quá nhiều thời gian cho một câu hỏi. Bài thi đánh giá năng lực dù bao quát phần lớn các môn học trong chương trình phổ thông, nhưng không tập trung vào việc ghi nhớ kiến thức mà yêu cầu thí sinh phải tư duy linh hoạt. Cách học thuộc lòng, nhồi nhét kiến thức sẽ không đáp ứng được bài thi.

Tin cùng chuyên mục