Gần 3 triệu trẻ em Pakistan nguy cơ thất học

Do lũ lụt gây thiệt hại lớn về cơ sở vật chất của nhiều trường học, Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia và Ủy ban Quy hoạch Pakistan lo ngại ít nhất 2,8 triệu trẻ trên cả nước có thể bỏ lỡ 1 học kỳ của năm 2022. 
Lũ lụt kinh hoàng ở Pakistan. Ảnh: Guardian
Lũ lụt kinh hoàng ở Pakistan. Ảnh: Guardian

Lũ lụt tồi tệ và sông băng tan chảy ở các vùng núi phía Bắc Pakistan xảy ra kể từ giữa tháng 6 năm nay. Theo số liệu từ Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia, lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của 1.666 người và gây hư hại hơn 640 trường học tại tỉnh Baluchistan, 109 trường tại tỉnh Punjab và 287 trường tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

Do lũ lụt gây thiệt hại lớn về cơ sở vật chất của nhiều trường học, Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia và Ủy ban Quy hoạch Pakistan lo ngại ít nhất 2,8 triệu trẻ trên cả nước có thể bỏ lỡ 1 học kỳ của năm 2022.

Ngân hàng Thế giới cũng công bố báo cáo cho thấy lũ lụt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các trường học, ước tính 3,5 triệu trẻ em phải tạm dừng đến trường. Nhiều trường đã phải sơ tán đến các trung tâm tạm trú khẩn cấp. Các chính quyền địa phương, Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc và nhiều cơ quan khác đã lập hàng chục trung tâm tạm thời để trẻ tiếp tục việc học. 

Tin cùng chuyên mục