Gần 2.000 tăng, ni sinh dự lễ Tổng khai giảng năm học mới

Ngày 22-9, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM) tổ chức lễ Tổng khai giảng năm học 2022-2023.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng hoa chúc mừng ngày Tổng khai giảng tại Học việc Phật giáo tại TPHCM
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng hoa chúc mừng ngày Tổng khai giảng tại Học việc Phật giáo tại TPHCM

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM, cùng gần 2.000 tăng, ni sinh, học viên và nghiên cứu sinh đang học các chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ Phật học của Học viện.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng, Tổng thư ký Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM cho biết, 38 năm qua, học viện đã và đang đào tạo 8.765 tăng, ni sinh, sinh viên, trong đó có 6.160 tăng, ni sinh, sinh viên đã tốt nghiệp và 2.650 tăng, ni sinh, sinh viên đang học ở các cấp học, trong đó có 25 tiến sĩ, 95 thạc sĩ, 2.440 cử nhân. Đặc biệt, Học viện phối hợp Ban Quản viện tăng ni đã và đang tổ chức nội trú tu học cho 1.304 tăng ni sinh đang học chương trình cử nhân Phật học khóa XIV, XV, XVI và XVII (hệ chính quy) tại 2 cơ sở như: chùa Thanh Tâm với 532  ni sinh và Học viện cơ sở 2 với 954 tăng, ni sinh. Các tăng, ni sinh nội trú được hoàn toàn miễn phí để toàn tâm tu học. 

Gần 2.000 tăng, ni sinh dự lễ Tổng khai giảng năm học mới ảnh 1 Các tăng sinh tham dự lễ tổng khai giảng tại Học viện Phật giáo tại TPHCM
Tại buổi Tổng khai giảng, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM, mong muốn tăng, ni sinh, sinh viên cần nêu cao trách nhiệm truyền trao kiến thức phương pháp và kinh nghiệm tu học; thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn, chủ động tham gia nghiên cứu, đăng bài trên các tạp chí và tham dự các hội thảo học thuật trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, góp phần cải tiến chương trình đào tạo, đề cao tinh thần giáo dục khai phóng, hướng dẫn cách sinh viên sáng tạo, khám phá, trở thành các nhà nghiên cứu Phật học sau khi ra trường để có những đóng góp cho con người, xã hội và đất nước.
Gần 2.000 tăng, ni sinh dự lễ Tổng khai giảng năm học mới ảnh 2 Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM đánh trống khai giảng năm học mới
Dịp này, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu đã trồng cây bàng vuông do các cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa tặng nhân dịp đoàn đại biểu TPHCM thăm huyện đảo Trường Sa và nhà Giàn DK1 vào tháng 5-2022.
Gần 2.000 tăng, ni sinh dự lễ Tổng khai giảng năm học mới ảnh 3 Các đại biểu trồng cây bàng vuông do cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa gửi tặng
* Cùng ngày, đồng chí Trần Kim Yến làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng cơ sở Phật giáo Nam tông Khmer nhân dịp Lễ Sen Dolta năm 2022. Đoàn đã đến thăm chùa Pothiwong (phường 10, quận Tân Bình) và chùa Candaransi (phường Võ Thị Sáu, quận 3).
Tại mỗi nơi đến, đồng chí Trần Kim Yến cảm ơn những đóng góp của các chư tăng và phật tử đã cùng địa phương vượt qua những khó khăn trong đợt dịch Covid-19 vừa qua. Đồng thời mong muốn các chư tăng và phật tử sẽ tiếp tục có những đóng góp cho người dân và địa phương, góp phần xây dựng địa phương có môi trường sống xanh sạch đẹp.
Gần 2.000 tăng, ni sinh dự lễ Tổng khai giảng năm học mới ảnh 4 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến thăm chùa Pothiwong

Tin cùng chuyên mục