Gần 200 gốc cây bưởi Phúc Trạch của người dân bị kẻ xấu chặt hạ trong đêm

Ngày 8-4, thông tin từ UBND xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Hương Khê và cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, điều tra làm rõ nguyên nhân, truy tìm đối tượng đã chặt phá hàng trăm gốc cây bưởi Phúc Trạch của người dân trên địa bàn.

 

Hàng trăm gốc cây bưởi Phúc Trạch bị chặt hạ không thương tiếc
Hàng trăm gốc cây bưởi Phúc Trạch bị chặt hạ không thương tiếc

>> Video clip: Vườn bưởi bị chặt hạ 

Trước đó, vào sáng ngày 7-4, ông Trần Văn Hanh (44 tuổi, trú tại xóm 3, xã Hương Đô, huyện Hương Khê) nhận được thông tin vườn bưởi của gia đình trồng tại xóm 1, xã Hương Đô đã bị chặt hạ hàng loạt nên ông vội vàng ra xem.

Khi ra đến hiện trường, ông Hanh bàng hoàng phát hiện có gần 200 gốc cây bưởi Phúc Trạch được gia đình trồng cách đây hơn 2 năm trên diện tích hơn 4.000m² đã bị chặt hạ nằm bẹp xuống đất, chỉ trừ lại 6 gốc cây còn nguyên vẹn.

Theo ông Trần Văn Hanh, khu vực trồng bưởi Phúc Trạch cách nhà khoảng 1km. Khi đến nơi thì người dân xung quanh cho biết là khoảng 2-3 giờ sáng cùng ngày có nghe tiếng chó sủa và nghe tiếng ồn, nhưng không ai chạy ra xem vì trời mưa và nghĩ không có chuyện gì. Trong hàng xóm thì từ trước đến nay không có thù oán mâu thuẫn với ai hết, nên giờ cũng không thể nghi ngờ cho ai được...

Nhìn vườn bưởi Phúc Trạch đang xanh tốt, phát triển khỏe mạnh mà bất ngờ bị chặt ngổn ngang như thế rất đau lòng lắm, gia đình không biết tại sao kẻ xấu lại ra tay tàn nhẫn quá…

Gần 200 gốc cây bưởi Phúc Trạch của người dân bị kẻ xấu chặt hạ trong đêm ảnh 1 Cây bưởi Phúc Trạch bị chặt hạ  ngang gốc
Trước sự việc này, gia đình ông Trần Văn Hanh mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, tìm ra thủ phạm, còn số tiền thiệt hại vẫn chưa thể thống kê được.

Tin cùng chuyên mục