Gần 2 tỷ đồng trao tặng chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo

Chương trình giao lưu nghệ thuật là thông điệp, tình cảm chân thành của toàn thể cán bộ, thẩm phán, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp đối với lực lượng Biên phòng, Hải quân và các đơn vị chấp pháp trên các vùng biên giới và hải đảo xa xôi của Tổ quốc.

Tối 10-1, tại Nhà hát TPHCM, Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao cùng báo Công lý tổ chức Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên cương”. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2020 đón Xuân Canh Tý, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Tòa án nhân dân (13-9-1945 - 13-9-2020).

Gần 2 tỷ đồng trao tặng chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trao biểu trưng hiện kim cho đại diện các Lữ đoàn, đồn biên phòng

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo trung ương, địa phương, tòa án nhân dân các cấp.

Trong chương trình, ngoài các tiết mục văn nghệ được dàn dựng đặc sắc và công phu, đó còn là những chia sẻ xúc động của cán bộ, chiến sĩ thông qua phần giao lưu với Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Chính trị viên đồn biên phòng Long Khốt; Thượng tá Nguyễn Hữu Lương, Phó Chính ủy Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải Quân; Thượng tá Phạm Tiến Chinh, Chính ủy Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải Quân.

Gần 2 tỷ đồng trao tặng chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo ảnh 2 Giao lưu tại chương trình

Bên cạnh đêm giao lưu nghệ thuật, Tòa án nhân dân tối cao đã trao tặng số tiền gần 1,3 tỷ đồng cho cán bộ, chiến sĩ Trạm Rada 160 (đóng quân tại Đảo Thổ Châu, Kiên Giang); Lữ đoàn 172; Lữ đoàn 682; Sư đoàn 367- Quân chủng Phòng Không - Không quân; đồn Biên phòng Long Khốt; đồn biên phòng Đắc Ơ; đồn biên phòng Đắc Ca; đồn biên phòng Đắc Bô; đồn biên phòng Bù Gia Mập và 60 suất học bổng, tương ứng 600 triệu đồng (10 triệu đồng/suất) cho con em cán bộ chiến sĩ hải quân, biên phòng, bộ đội… nhằm cổ vũ, động viên và thể hiện tình cảm đối với các chiến sĩ, qua đó ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.

Gần 2 tỷ đồng trao tặng chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo ảnh 3 Các cháu học sinh là con em cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo nhận học bổng từ các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao

“Chương trình giao lưu nghệ thuật là thông điệp, tình cảm chân thành của toàn thể cán bộ, thẩm phán, công chức, viên chức, người lao động tòa án nhân dân, tòa án quân sự các cấp đối với lực lượng Biên phòng, Hải quân và các đơn vị chấp pháp trên các vùng biên giới và hải đảo xa xôi của Tổ quốc” - đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao khẳng định tại chương trình.

Gần 2 tỷ đồng trao tặng chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo ảnh 4 Biểu diễn nghệ thuật
Gần 2 tỷ đồng trao tặng chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo ảnh 5 Cán bộ, chiến sĩ hải quân, biên phòng tham dự chương trình "Xuân biên cương"

Tin cùng chuyên mục