Gần 2 năm, dân hiến 3.000 mét vuông đất để mở rộng hẻm

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, quận 7 đã vận động các hộ dân hiến khoảng 3.000m2 đất, ước giá trị đất khoảng 117 tỷ đồng, để nâng cấp, mở rộng 26 tuyến hẻm đạt độ rộng trên 4m. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 30,5 tỷ đồng, trong đó khoảng 12 tỷ đồng từ nguồn xã hội hoá.

Sáng 14-10, UBND quận 7 tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 01 của Quận ủy về vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm giai đoạn 2020-2025 và phát động Ngày hội vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm.

Gần 2 năm, dân hiến 3.000 mét vuông đất để mở rộng hẻm ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND quận 7 Lê Văn Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HÀ TRINH

Theo Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 7 Nguyễn Đức Trí, phong trào nhân dân hiến đất mở rộng hẻm đã được đông đảo người dân trên địa bàn hưởng ứng, mang lại nhiều kết quả thiết thực. Nhân dân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các doanh nghiệp tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp thực hiện các công trình đường, hẻm và xây mới thay thế cầu cũ theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Gần 2 năm, dân hiến 3.000 mét vuông đất để mở rộng hẻm ảnh 2 Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công công trình nâng cấp hẻm Tân Thuận Tây. Ảnh: HÀ TRINH

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, quận 7 đã vận động các hộ dân hiến khoảng 3.000m2 đất, ước giá trị đất khoảng 117 tỷ đồng, để nâng cấp, mở rộng 26 tuyến hẻm đạt độ rộng trên 4m. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 30,5 tỷ đồng, trong đó khoảng 12 tỷ đồng từ nguồn xã hội hoá. Cùng với đó, người dân trên địa bàn đã đồng thuận, hưởng ứng đóng góp khoảng 6,3 tỷ đồng để nâng cấp theo hiện trạng 39 tuyến hẻm. Các doanh nghiệp phát triển dự án trên địa bàn quận 7 cũng đã đóng góp kinh phí, người dân hai bên cầu hiến đất giúp hoàn thành đầu tư xây mới 5 cây cầu trong khu dân cư với tổng kinh phí gần 22 tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Đức Trí nhấn mạnh, việc nâng cấp, mở rộng hẻm, cầu góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương chỉnh trang đô thị, xây dựng khu phố văn minh sạch đẹp. Qua đó, nâng cao chất lượng sống của người dân (khoảng trên 2.400 hộ dân được hưởng lợi), cải thiện hệ thống giao thông, tăng cường mật độ lưu thông thông thoáng, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

Gần 2 năm, dân hiến 3.000 mét vuông đất để mở rộng hẻm ảnh 3 Hẻm Tây Thuận Tây sẽ được nâng cấp, mở rộng từ 4-5m lên 6m. Ảnh: HÀ TRINH

Chia sẻ thêm về công tác vận động người dân hiến đất mở rộng hẻm, Phó Chủ tịch UBND quận 7 Lê Văn Thành cho biết, để đạt được những kết quả trên, toàn bộ hệ thống chính trị từ quận đến phường đồng thuận, thông suốt cùng tham gia thực hiện vận động gia đình và nhân dân cùng thực hiện công tác hiến đất mở rộng hẻm, cầu. "Quận quán triệt, vận động đến đâu thực hiện đến đó. Người dân thấy được lợi ích chung của cộng đồng gắn liền với lợi ích của từng gia đình, cá nhân nên đã đồng thuận chủ trương và cùng tham gia nâng cấp, mở rộng hẻm theo quy mô đã thống nhất. Điều đáng mừng là nhiều người dân còn tự nguyện hiến đất, tổ chức tháo dỡ các vật kiến trúc trong phạm vi mở rộng, kể cả việc tham gia đóng góp kinh phí di dời các hạng mục hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông...) phục vụ sinh hoạt của người dân", ông Thành cho biết. 

Gần 2 năm, dân hiến 3.000 mét vuông đất để mở rộng hẻm ảnh 4 Hẻm 300 Nguyễn Văn Linh, phường Bình Thuận khang trang sau khi được nâng cấp, mở rộng. Ảnh: HÀ TRINH

Ngoài ra, quận cũng tạo điều kiện để người dân được tham gia quyết định quy mô thực hiện, giá trị xây dựng và tham gia giám sát quá trình thi công. Song song đó, có chính sách hỗ trợ, bồi thường về đất, nhà cho các hộ đầu hẻm, các hộ xẻ dọc nhà; chính sách hỗ trợ cấu trúc nhà cho các hộ hiến đất, các hộ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách. Quận còn hỗ trợ tổ chức, cá nhân hiến đất thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng (có xét phương án tăng tầng, tăng mật độ xây dựng), cấp số nhà, di dời điện, nước, điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có xem xét nhu cầu phân chia thửa đất theo quy định để đảm bảo chỗ ở cho tổ chức, cá nhân hiến đất).

Nhằm tiếp tục lan tỏa phong trào hiến đất mở rộng hẻm, dịp này, Quận ủy - UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 7 phát động Ngày hội vận động nhân hiến đất mở rộng hẻm chỉnh trang, phát triển đô thị bền vững, xây dựng quận 7 văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 

Gần 2 năm, dân hiến 3.000 mét vuông đất để mở rộng hẻm ảnh 5 Hẻm 300 Nguyễn Văn Linh, phường Bình Thuận khang trang sau khi được nâng cấp, mở rộng. Ảnh: HÀ TRINH
Ngay sau lễ phát động, quận 7 tổ chức động thổ, nâng cấp tuyến hẻm Tân Thuận Tây (phường Bình Thuận và phường Tân Thuận Tây) với tổng kinh phí thực hiện khoảng 2,5 tỷ đồng (trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn đóng góp, hỗ trợ 70% kinh phí; người dân trên tuyến hẻm đóng góp 30% kinh phí). Đồng thời tổ chức lễ mừng công, đưa vào sử dụng công trình nâng cấp, mở rộng hẻm 300 Nguyễn Văn Linh, phường Bình Thuận. Hẻm 300 có hiện trạng 5-6m, dài 240m, được mở rộng lên 7-9 m. Khi hoàn thành, hẻm 300 giúp kết nối giao thông 3 tuyến hẻm đã được chỉnh trang, tạo thành cụm hẻm đồng bộ về giao thông, kết nối từ Nguyễn Văn Linh ra Nguyễn Thị Thập, kết thúc tình trạng ngập nước ở khu vực này.

Hưởng ứng lễ phát động, các phường cũng đồng loạt khởi công nâng cấp mở rộng 5 tuyến hẻm, gồm: 

- Hẻm 487/46 Huỳnh Tấn Phát (Võ Thị Nhờ), phường Tân Thuận Đông. 

- Hẻm 861/72/11 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng.

- Hẻm 1422 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ.

- Hẻm 803 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận.

- Hẻm 44 đường số 79, phường Tân Quy.

Tin cùng chuyên mục