Gần 1,7 triệu học sinh TPHCM hứng khởi bước vào năm học mới

Hôm nay, 5-9, trong không khí nô nức và đầy hứng khởi, gần 1,7 triệu học sinh TPHCM chính thức bước vào năm học mới 2017-2018.

Sáng 5-9, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập và khai giảng năm học mới 2017-2018.

Đến tham dự có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Minh Triết, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Hà Hữu Phúc, Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM; Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM.

Gần 1,7 triệu học sinh TPHCM hứng khởi bước vào năm học mới ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đánh trống khai giảng tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Mở đầu buổi lễ, cô Nguyễn Thị Yến Trinh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã ôn lại chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển. Tiền thân là Trường Trung học Petrus Ký, từ năm 1990 trường được chính thức đổi tên thành THPT chuyên Lê Hồng Phong với nhiệm vụ đào tạo học sinh giỏi cho TPHCM nói riêng và các tỉnh phía Nam nói chung.
Gần 1,7 triệu học sinh TPHCM hứng khởi bước vào năm học mới ảnh 2 Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong hân hoan trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: HOÀNG HÙNG 
Qua các tiết mục văn nghệ và hoạt cảnh đầy xúc động, tập thể thầy và trò Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã có dịp sống lại những thời khắc lịch sử, cùng tưởng nhớ các tấm gương anh hùng, nhà hoạt động cách mạng từng là cựu học sinh đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc như Lê Nguyên Vịnh, Dương Minh Châu, Trần Đại Nghĩa, Trần Văn Ơn, Nguyễn An Ninh…
Năm 2015, trường vinh dự được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố, đồng thời là một trong ba trung tâm đào tạo chất lượng cao của cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã thay mặt lãnh đạo TP gởi đến các thế hệ giáo viên, học sinh lời chúc mừng năm học mới.

Đặc biệt, đồng chí bày tỏ sự trân trọng đối với truyền thống đào tạo nhân tài và truyền thống yêu nước, yêu cách mạng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp đấu tranh của tổ quốc của nhiều thế hệ giáo viên và học sinh Trường Trung học Petrus Ký, nay là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Qua đó, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các thế hệ học sinh tiếp nối hai truyền thống tốt đẹp đó, trở thành những công dân yêu nước, có ý chí, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của TP.

Gần 1,7 triệu học sinh TPHCM hứng khởi bước vào năm học mới ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thay mặt lãnh đạo TP tặng cờ truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển cho tập thể sư phạm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dịp này, UBND TPHCM đã trao tặng cờ truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển cho đội ngũ sư phạm nhà trường. Ngoài ra, tập thể sư phạm cũng nhận được bằng khen của Bộ GD-ĐT.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2017-2018 của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1, TPHCM). Tại đây, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trao nhiều phần thưởng cho các em học sinh của trường đã đạt thành tính cao qua các kỳ thi quốc tế.

Gần 1,7 triệu học sinh TPHCM hứng khởi bước vào năm học mới ảnh 4
Gần 1,7 triệu học sinh TPHCM hứng khởi bước vào năm học mới ảnh 5 Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM, chúc mừng giáo viên, học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: TẤN BA
Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, ông Lâm Triều Nghi phát biểu tại lễ khai giảng: “Năm học vừa qua, những mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản của nhà trường đã hoàn thành tốt đẹp, kết quả và thành tích mỗi năm trường không ngừng nâng cao. Là trường chuyên nhưng Trường Trần Đại Nghĩa vẫn luôn chú trọng giáo dục toàn diện. Trường luôn gắn bó với thực tiễn, các hoạt động xã hội, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh để giáo dục đạo đức, rèn luyện nhân cách các em”. 

Hôm nay, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa còn nhiệt liệt chào đón 519 học sinh khối 6 và 320 học sinh khối 10 - những thành viên mới, lần đầu tiên tham dự lễ khai giảng của nhà trường. 

Gần 1,7 triệu học sinh TPHCM hứng khởi bước vào năm học mới ảnh 6 Học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa vui mừng trong lễ khai giảng. Ảnh: TẤN BA 
Tại Trường THPT Lê Quý Đôn, hơn 1.200 học sinh đã bước vào năm học mới 2017-2018. Đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới có Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu cùng đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục TPHCM.

Trong năm học 2016-2017 vừa qua, Trường THPT Lê Quý Đôn - ngôi trường cổ xưa nhất của TP đã và đang thực hiện tốt mô hình giáo dục tiên tiến hội nhập quốc tế.

Gần 1,7 triệu học sinh TPHCM hứng khởi bước vào năm học mới ảnh 7 Đồng chí Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đánh trống khai giảng tại Trường THPT Lê Quý Đôn. Ảnh: THÀNH AN
Trường THPT Lê Quý Đôn đã đạt được nhiều thành tựu trong ngành giáo dục TP như: 100% số học sinh tốt nghiệp THPT Quốc gia với điểm số cao, trúng tuyển vào đại học theo nguyện vọng 1 và nhiều học sinh nhận được nhiều học bổng từ các trường đại học uy tín trên thế giới, nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp TP đều xuất hiện tên nhà trường tại các bảng vàng…

Trong năm học này, nhà trường sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu mà Bộ GD-ĐT đề ra “Quyết tâm xây dựng hình ảnh ngành giáo dục trước nhân dân, từng bước tạo niềm tin trong phụ huynh học sinh và toàn xã hội”.

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, ông Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng nhà trường cam kết rằng, Trường THPT Lê Quý Đôn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, bên cạnh đó không chỉ nỗ lực vì sự nghiệp giáo dục mà còn vì sự phát triển chung của TP. Đặc biệt trong năm học này, nhà trường sẽ thực hiện dự án xây dựng, trùng tu toàn diện trường với tổng kinh phí đầu tư là 97 tỷ đồng do TP phê duyệt.                                          

Tin cùng chuyên mục