Gần 1.500 tấn thịt heo nhập khẩu đã về cảng

Ngày 26-3, Văn phòng Bộ NN-PTNT thông tin, gần 1.500 tấn thịt heo của Tập đoàn Miratorg (Nga) đã về tới 3 cảng Cát Lái, Phước Long (TPHCM) và Hải Phòng.

Cơ quan thú y của Việt Nam đã làm xong thủ tục kiểm dịch động vật theo quy định và hải quan chuẩn bị cho thông quan. 

Hiện còn gần 2.000 tấn thịt heo từ Nga đã được chuyển xuống tàu để nhập về Việt Nam trong thời gian tới. Tổng số lượng thịt heo ngoại đợt này do 15 doanh nghiệp tham gia nhập khẩu, trong đó nhiều nhất là Công ty TNHH Nhiêu Lộc với 1.100 tấn.

Trước đó, do yêu cầu giảm giá thịt heo, bình ổn giá cả, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã làm việc với Tập đoàn Miratorg về hợp tác thúc đẩy xuất nhập khẩu trong lĩnh vực nông lâm thủy sản, trong đó nhấn mạnh việc Việt Nam sẽ nhập khẩu thịt heo của tập đoàn này về Việt Nam.

Cùng ngày, Bộ NN-PTNT cho biết, từ tháng 7-2019, các trang trại, doanh nghiệp ở Việt Nam đã bắt đầu tái đàn heo, phục hồi chăn nuôi sau dịch bệnh. Theo tính toán, đến cuối quý 2-2020 sẽ cân bằng được cung - cầu thịt heo.

Tin cùng chuyên mục