Gần 1.300 tỷ đồng xây dựng tuyến đường ven sông Đồng Nai

Sáng 25-12, UBND TP Biên Hòa đã tổ chức lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng đường ven sông Đồng Nai, tổng kinh phí là 1.289 tỷ đồng.

Theo đó, tuyến đường này có chiều dài 5,2km, điểm đầu tuyến tại mố A cầu Hóa An (TP Biên Hòa) và điểm cuối giáp ranh huyện Vĩnh Cửu.

Đường có chiều rộng 34m, trong đó lòng đường 22,5m, vỉa hè mỗi bên 5m, dải phân cách giữa là 1,5m. Trên toàn tuyến có cầu Rạch Lung gần Trường Đại học Lạc Hồng.

Để xây dựng tuyến đường này, cơ quan chức năng phải thu hồi 17,6ha đất của 587 hộ dân, trong đó 302 hộ bị giải tỏa trắng. Dự án do UBND TP Biên Hòa làm chủ đầu tư với tổng kinh phí là 1.289 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 473,8 tỷ đồng, còn lại là chi phí giải phóng mặt bằng.

Gần 1.300 tỷ đồng xây dựng tuyến đường ven sông Đồng Nai ảnh 1 Phối cảnh sau khi tuyến đường hoàn thành

Theo UBND TP Biên Hòa, khi tuyến đường được hoàn thành sẽ tạo diện mạo mới, cảnh quan đẹp, hiện đại dọc hai bên bờ sông Đồng Nai, tạo lợi thế phát triển về kinh tế - xã hội cho TP Biên Hòa nói riêng và cho tỉnh Đồng Nai nói chung.

Lễ động thổ dự án
Điểm cuối của dự án
Gần 1.300 tỷ đồng xây dựng tuyến đường ven sông Đồng Nai ảnh 4 Sơ đồ toàn tuyến

Tin cùng chuyên mục