Gần 10.000 quân nhân được tăng cường cho TPHCM chống dịch

 Tính đến nay, Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 đã tăng cường khoảng 10.000 cán bộ chiến sĩ, bao gồm cả lực lượng quân y tham gia công tác phòng chống dịch tại TPHCM.
Tối 27-8, Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, trong hai ngày 27 và 28-8, đơn vị tiếp nhận 1.500 cán bộ chiến sĩ từ Trường Sĩ quan Lục quận 2, Trường Hạ sĩ quan Tăng thiết giáp và Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân để tăng cường cho lực lượng phòng chống dịch Covid-19 tại TPHCM.
Gần 10.000 quân nhân được tăng cường cho TPHCM chống dịch ảnh 1 Tính đến nay, Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 đã tăng cường khoảng 10.000 cán bộ chiến sĩ tham gia chống dịch tại TPHCM. Ảnh: VĂN MINH
Tính đến nay, Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 đã tăng cường gần 10.000 cán bộ chiến sĩ, bao gồm cả lực lượng quân y tham gia công tác phòng chống dịch tại TPHCM. Các lực lượng tăng cường được chia làm 3 nhiệm vụ. Trong đó thăm khám cho người dân, hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm và kiểm soát việc thực hiện giãn cách.
Gần 10.000 quân nhân được tăng cường cho TPHCM chống dịch ảnh 2 Cán bộ chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 2 được tăng cường về quận Bình Tân chiều 27-8. Ảnh: VĂN MINH

Tin cùng chuyên mục