Gần 100 tàu thuyền của ngư dân bị chìm và hư hỏng, thiệt hại hơn 10 tỷ đồng

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo cụ thể thống kê thiệt hại do trận mưa lũ lớn gây ra khiến gần 100 tàu thuyền của ngư dân thị xã La Gi bị chìm, hư hỏng.
Cụ thể, trận mưa lũ lớn xảy ra tại thị xã La Gi vào đêm 28-8 đã làm 98 chiếc tàu thuyền bị chìm, hư hỏng, tổng thiệt hại trên 10,3 tỷ đồng. 
Trong đó, có 52 chiếc tàu cá, xuồng máy bị chìm (gồm 17 tàu cá có chiều dài từ 12m trở lên; 1 xà lan; 34 tàu cá, xuồng máy dưới 12m). Ngoài ra, trận thiên tai này còn làm 46 chiếc tàu cá, xuồng máy khác bị hư hỏng. 
Gần 100 tàu thuyền của ngư dân bị chìm và hư hỏng, thiệt hại hơn 10 tỷ đồng ảnh 1 Gần 100 tàu thuyền của ngư dân thị xã La Gi bị chìm, hư hỏng do mưa lớn kèm lũ quét

Đến sáng 1-9, ngành chức năng địa phương đã tổ chức trục vớt được 10 tàu cá, di chuyển lên bờ để sửa chữa. Đồng thời, đưa 89 chiếc tàu thuyền khác ra phía ngoài cửa biển La Gi để neo đậu, đảm bảo an toàn, phòng, tránh lũ.

Hiện UBND thị xã La Gi đã chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục các tàu thuyền bị chìm do mưa lũ. Đồng thời, đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm cho các lao động trông coi, bảo quản tàu cá đang neo đậu trong cảng cá La Gi, khu vực sông Dinh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 21 giờ ngày 28-8, tại khu vực hạ lưu sông Dinh chảy ra cửa biển thị xã La Gi đã xảy ra hiện tượng lũ quét do mưa lớn làm cuốn trôi, nhấn chìm, hư hỏng hàng chục tàu cá.
Nguyên nhân chính xảy ra sự cố được xác định là do những ngày qua, khu vực đầu nguồn sông Dinh nước rất lớn, kết hợp đúng thời điểm thủy triều đang xuống khiến dòng nước chảy mạnh.

Tin cùng chuyên mục