Gần 10 nước mua bản quyền phát hành phim "Bằng chứng vô hình"

Dù chưa chính thức ra mắt tại Việt Nam, nhưng Bằng chứng vô hình đã bán được bản quyền phát hành đến gần 10 quốc gia. 

Theo thông tin từ nhà sản xuất CJ HK Entertainment, sau khi giới thiệu bộ phim qua Hội chợ phim Cannes Online 2020, bộ phim đã được nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á như: Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Đài Loan, Hồng Công, Singapore… mua bản quyền phát hành. Đây chưa phải là con số cuối cùng, nhưng là tín hiệu tích cực trong giai đoạn thị trường vẫn còn khá ảm đạm vì Covid-19.

Bằng chứng vô hình của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, thuộc thể loại giật gân, tội phạm, vốn được ưa chuộng ở nhiều nước. Tại Việt Nam, phim có các suất chiếu sớm vào ngày 8 và 9-7 trước khi khởi chiếu toàn quốc từ ngày 10-7.

Tin cùng chuyên mục