Gần 1 tỷ đồng hỗ trợ gia đình khó khăn

Hưởng ứng lời kêu gọi của TPHCM, trong hai ngày 7 và 8-7, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM (HTGĐLS) phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 7 và Văn phòng đại diện phía Nam Báo Công Lý thuộc Tòa án nhân dân tối cao đã mở 3 “Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ bà con lao động, trong đó có các gia đình thuộc diện chính sách tại các huyện Bình Chánh, Hóc Môn và quận 12.

Với sự đồng hành của các nhà tài trợ, hảo tâm và sự đóng góp của cán bộ, hội viên Hội HTGĐLS TPHCM; cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7, ban tổ chức đã trao tặng trên 1.500 phần quà, trị giá mỗi phần 500.000 đồng; chủ yếu là gạo và các nhu yếu phẩm như: trứng gà, nước mắm, nước tương, dầu ăn, cá khô, rau củ quả… và trang bị y tế chống dịch.

Thay mặt ban tổ chức, Đại tá Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội HTGĐLS TPHCM cho biết, với số hàng hóa trị giá gần 1 tỷ đồng gửi đến bà con là thể hiện truyền thống văn hóa “Thương người như thể thương thân” của dân tộc ta; góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố vượt qua đại dịch.

Được biết, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7) và 1 năm thành lập hội (10-7), Hội HTGĐLS TPHCM sẽ phối hợp với các doanh nghiệp, địa phương tặng quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân gia đình liệt sĩ, dự kiến tổng giá trị quà tặng trên 200 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục