Gã đàn ông trộm 32 nắp cống trên cầu Thủ Thiêm 2 để bán ve chai

Ngày 20-5, Công an quận 1, TPHCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thái (SN 1970, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản”.
Thái tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Theo điều tra, Thái không có việc làm và thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi trộm cắp. Trong lúc đi trên cầu Thủ Thiêm 2, Thái nhìn thấy và nghĩ các nắp cống chắn rác của đường ống thoát nước có thể bán kiếm tiền.

Khoảng 4 giờ ngày 3-5, Thái mang theo bao tải đi từ đường Tôn Đức Thắng lên cầu Thủ Thiêm 2, tìm cách lấy các nắp cống hình tròn rồi bỏ vào bao. Sau đó, Thái mang về bán cho chủ tiệm ve chai được 700 ngàn đồng (70kg).

Thấy việc này dễ dàng nên ngày 5-5, Thái lấy trộm thêm các nắp cống bán cho người thu mua ve chai ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh được 400 ngàn đồng.

Gã đàn ông trộm 32 nắp cống trên cầu Thủ Thiêm 2 để bán ve chai ảnh 2 Đơn vị quản lý dùng nắp gỗ thay thế nắp cống bị lấy trộm. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Qua truy xét, Phòng Cảnh sát Hình Sự (PC02), Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận 1, Công an TP Thủ Đức đã bắt giữ được Thái vào ngày 13-5. Trích lục hồ sơ, Thái có 4 tiền án, tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản”.

Quá trình điều tra, Thái khai lấy trộm 32 nắp cống bán hơn 1 triệu đồng. Qua thẩm định, số nắp cống này trị giá 11 triệu đồng. Với những người mua từ Thái do không biết nắp cống trên là tài sản trộm cắp nên công an không xử lý.

Cầu Thủ Thiêm 2 dài gần 1,5 km, 6 làn xe, bắc qua sông Sài Gòn nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với trung tâm quận 1, vừa khánh thành ngày 28-4-2022, là công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của TPHCM. Nắp cống chắn rác nằm trong danh mục tài sản đặc biệt.

Tin cùng chuyên mục